Tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp

Cập nhật ngày: 28/01/2015 14:20:09

Ngày 28/1/2015, ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp.


Đại biểu dự hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 138/CP tại điểm cầu Đồng Tháp

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP cho biết, Ban Chỉ đạo 138/CP từ trung ương đến địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phầm thực hiện có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và chủ động hội nhập Quốc tế của đất nước.

Theo đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, xảy ra gần 60.000 vụ, tăng 1,48% so với năm 2013, nhất là tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm như giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 138/CP, số vụ giết người có giảm, nhưng tính chất nguy hiểm, dã man, tàn bạo, phi nhân tính gây bức xúc trong dư luận xã hội; tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 45% trong tổng số vụ phạm tội và xảy ra ở hầu hết các địa bàn dân cư. Đặc biệt, nhiều băng, nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, liên tục gây ra hàng trăm vụ phạm tội.

Các cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm vụ phạm tội mua bán người với 685 đối tượng và hàng ngàn nạn nhân, giảm 7,5% so với năm 2013. Nổi bật, tình trạng đưa người ra nước ngoài lừa bán vào các động mại dâm, xem mặt chọn vợ, kết hôn giả; mua bán người qua mạng internet, điện thoại xảy ra nhiều. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tội phạm có quy mô lớn.

Theo Ban Chỉ đạo 138/CP, tệ nạn đánh bạc diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet, nhiều vụ quy mô lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gắn với các hoạt động cho vay nặng lãi, cầm cố tài sản, có sự tham gia của nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự; tệ nạn mại dâm tiếp tục diễn ra ở một số địa phương với phương thức, thủ đoạn mới.

Đặc biệt, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng phát hiện, xác minh, điều tra nhiều đầu mối, vụ việc. Nổi lên là lừa đảo, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet; mua bán hàng hóa; mở tài khoản ảo để huy động tiền; trộm cắp thông tin thẻ tín dụng để rút tiền, chiếm đoạt; sử dụng phần mềm để giám sát, nghe lén điện thoại trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp về an ninh, trật tự xã hội.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường xảy ra  ở hầu hết các địa phương, đã phát hiện hàng chục ngàn vụ ở các lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép, xả nước thải chưa qua xử lý, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên tuyến biên giới và hàng không, đã phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào nội địa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương phải xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; tăng cường xét xử lưu động để phòng ngừa, răn đe, giáo dục trong nhân dân; nắm bắt tình hình, phân tích tình hình, báo cáo chính xác, điều tra, xét xử nghiêm các loại tội phạm, nhất là các vụ án lớn.

Các địa phương phải bảo vệ tuyệt đối các ngày lễ lớn của đất nước, trước mắt là giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong dịp tết Ất Mùi. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm; phát động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cùng tham gia phòng, chồng tội phạm; nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả.

Các đơn vị tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo 138/CP ở trung ương và các tỉnh, thành phố hoạt động thuận lợi, hiệu quả; xây dựng chiến lược phòng, chống tội phạm lâu dài, có kế hoạch cụ thể. Các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí, thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống tội phạm.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn