Ông Trần Văn Út Hùng

Trồng kiểng thu gần nửa tỷ đồng mỗi năm

Cập nhật ngày: 15/05/2015 13:51:36

Qua 20 năm trải nghiệm trong nghề trồng hoa kiểng, hiện nay mỗi năm ông Trần Văn Út Hùng (xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc)  thu về  gần nửa tỷ đồng.


Ông Trần Văn Út Hùng chăm sóc hoa kiểng

Trước khi gắn kết với nghề trồng hoa kiểng, ông Trần Văn Út Hùng chủ yếu sản xuất lúa, hoa màu nhưng với diện tích nhỏ, đầu ra bấp bênh nên đời sống kinh tế của gia đình khó khăn.

Sống tại “thủ phủ” của nghề trồng hoa kiểng, đồng thời thấy hiệu quả kinh tế của việc trồng hoa kiểng, ông Hùng chuyển 3.000m2 trồng lúa sang  trồng hoa kiểng. Tuy nhiên, ban đầu do còn “non nghề” trong canh tác hoa kiểng nên ông Hùng cũng gặp không ít khó khăn. “Từ canh tác lúa chuyển sang trồng hoa nên bản thân chưa đúc kết được nhiều kinh nghiệm chăm sóc dẫn đến hoa nở không đúng Tết. Với những khó khăn ban đầu, tôi định bỏ cuộc. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, đã giúp tôi vượt qua những khó khăn” - ông Hùng bộc bạch.

Các loại hoa ông Hùng trồng chủ yếu là cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc Đài Loan. Hàng năm, ông Út Hùng cung ứng cho thị trường khoảng 8.000 giỏ hoa các loại, trong đó cúc mâm xôi là sản phẩm chủ lực. Hoa Tết được ví như nàng “tiểu thư kiêu kỳ”, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên việc chăm sóc hoa cho đúng Tết là điều rất khó khăn. Nếu nông dân không xử lý khéo khâu này sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế. Ông Hùng chia sẻ: “Qua thời gian canh tác, tôi có chút kinh nghiệm trong việc xử lý ra hoa đúng dịp tết. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân vẫn chưa đủ mà còn phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, từ đó chất lượng sản phẩm được nâng lên”.

Không những là giàu kinh nghiệm trong canh tác hoa, ông Hùng còn có kinh nghiệm sản xuất cây con giống cung ứng cho thị trường. Mỗi năm, ông Hùng cung ứng từ 350.000-450.000 cây con giống cho các hộ trồng hoa địa phương, các tỉnh lân cận như An Giang, Vĩnh Long... Để sản phẩm cây con giống đáp ứng nhu cầu canh tác cho nông dân, ông Hùng còn có hoa cấy mô. So với cây con giống sản xuất theo kiểu truyền thống, sản phẩm hoa cấy mô sạch bệnh thời gian chăm sóc ngắn. Song điều mà người nông dân ngại tiếp cận là giá thành sản phẩm cao. Để “chiều” khách hàng, ông Hùng mua sản phẩm hoa cấy mô từ Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao về để nhân giống vừa giảm tỷ lệ bệnh xuống mà giá cả lại phải chăng.

Sự sáng tạo, cần cù trong lao động của ông Hùng được đền đáp khi nhiều năm liền ông là một trong những gương mặt sản xuất kinh doanh giỏi của TP.Sa Đéc và của tỉnh và đạt một số giải cao tại các cuộc thi hoa kiểng...

Ngoài những thuận lợi trong sản xuất hoa kiểng, hiện nay điều ông Hùng trăn trở nhất là sản phẩm bị thương lái ép giá. Theo ông Hùng, để tháo gỡ khó khăn này cần có người “nhạc trưởng” tập kết sản phẩm theo nhu cầu thị trường, giúp sản phẩm nâng cao giá, tăng thu nhập cho người nông dân...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn