Tình trạng khai thác cát được chấn chỉnh

Cập nhật ngày: 25/07/2016 18:17:59

ĐTO - Ngày 25/7, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành, Cao Lãnh, TX.Hồng Ngự và TP.Cao Lãnh để rà soát, chấn chỉnh lại tình hình khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu.


Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, hiện nay có 4 đơn vị được tỉnh cấp phép khai thác cát ở 17 mỏ cát, với công suất khai thác 8,85 triệu m3/năm. Các đơn vị khai thác cát đều đúng quy định.

Thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quy định cấm khai thác cát vào ban đêm, đồng thời các cấp, các ngành liên quan có sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý khai thác cát nên việc khai thác cát trái phép đã giảm rõ rệt. Đến nay, không còn tình trạng bơm hút cát trái phép diễn ra như trước năm 2012.

Tính từ đầu năm 2016 đến ngày 21/7, ngành chức năng của tỉnh phát hiện và xử lý 2 trường khai thác các trái phép, xử phạt với tổng số tiền 28 triệu đồng và tịch thu 2 ghe khai thác cát vi phạm.

Tại hội nghị, các sở, ngành và các địa phương đều nhận định nguyên nhân chính xảy ra sạt lở bờ sông Tiền và bờ sông Hậu thời gian qua không phải do khai thác cát gây ra mà do nhiều nguyên nhân, như: do tốc độ dòng chảy tăng, quá trình hoạt động của nhiều tàu thuyền có trọng tải lớn, lượng nước ở thượng nguồn đổ về ít mang theo cát và phù sa nên tự bào mòn, gây xói lở;...

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua kiểm tra thực tế việc khai thác cát của các đơn vị được cấp phép trên địa bàn, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều phương tiện khai thác cát quá thời gian quy định, nguyên nhân do các phương tiện này tranh thủ giao cát đầy cho các xà lan chở cát đang lấy cát dở dang.

Ông Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị được cấp phép khai thác cát để hoạt động khai thác cát diễn ra đúng theo quy định; xem xét bố trí lại các phương tiện khai thác cát ở từng khu vực cho hợp lý; đề nghị Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thực hiện đúng quy định về khai thác cát; các địa phương đẩy mạnh việc giám sát việc khai thác cát trong cộng đồng và quan tâm việc di dời dân vùng sạt lở vào các cụm, tuyến dân cư để tránh nguy hiểm cho người dân.

Dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, các ngành, địa phương nghiên cứu, đánh giá lại các tác động do khai thác cát và nguyên nhân gây sạt lở bờ sông để có giải pháp phòng, tránh; thực hiện tốt công tác quản lý về khai thác cát, nếu ngành và địa phương nào để xảy ra sai phạm trong quản lý khai thác cát thì lãnh đạo nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn