Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Cập nhật ngày: 13/03/2018 13:58:54

ĐTO - Năm 2018, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết (TNHH MTV XSKT) Đồng Tháp tiếp tục thực hiện những giải pháp cụ thể trong hoạt động kinh doanh; phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.


Ông Lý Khôi Văn - Chủ tịch công ty (thứ 2 từ trái sang) đến thăm hỏi, tặng quà cụ Võ Thị Ngươn, ngụ phường 2, TP.Sa Đéc

Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp đã xây dựng được bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức hợp lý, chặt chẽ, đúng quy trình, có kỷ cương, kỷ luật, vận hành thông suốt, ổn định. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhân viên, người lao động công ty có năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, luôn năng động, sáng tạo trong chuyên môn, giao tiếp với khách hàng, sáng kiến, cải tiến trong công việc, nâng cao năng suất lao động.

Năm 2018, lãnh đạo, nhân viên, người lao động công ty hưởng ứng các phong trào thi đua do công ty phát động; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Trong hoạt động kinh doanh, lãnh đạo công ty, các bộ phận chuyên môn luôn cập nhật tình hình tiêu thụ vé số từng khu vực và có bước điều chỉnh kịp thời cho phù hợp tình hình thực tế.

Quy trình trả thưởng được thực hiện theo hướng nhanh, đơn giản các thủ tục đối với người trúng thưởng. Quan tâm đến các đại lý vé số, lãnh đạo công ty nắm bắt kịp thời nguyện vọng của các đại lý; một số đại lý vé số gặp khó khăn nhất thời cũng được công ty xem xét, giải quyết hợp lý các chế độ theo quy định, tạo điều kiện cho đại lý vé số yên tâm với các hoạt động kinh doanh.

Từ sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo công ty, các phòng chuyên môn, đại lý vé số trong, ngoài tỉnh tiếp tục gắn bó với tờ vé số Đồng Tháp với mong muốn cùng công ty góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp.

Trong năm 2017, công ty phát triển thêm 9 đại lý vé số, nâng tổng số đại lý hiện nay gần 100 đại lý. Các đại lý được phủ đều khắp ở nhiều địa bàn tỉnh, thành phố trong khu vực, đa số các đại lý đều có kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình, năng động, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và công ty. Nhiều đại lý vé số không chỉ giỏi về doanh thu tiêu thụ mà còn trở thành những địa chỉ từ thiện sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo tại địa phương, hội viên hội đoàn thể có điều kiện sống khó khăn, túng thiếu, những em học sinh, sinh viên nghèo đang học tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.Hồ Chí Minh với số tiền hàng trăm triệu đồng thông qua sự hỗ trợ, tài trợ quà, học bổng...

Cùng với các giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh, công ty tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.


Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2017

Ngay từ đầu năm 2018, lãnh đạo Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp tham gia các hoạt động giúp đỡ cho người bán vé số nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người khuyết tật, những em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi, tài trợ học bổng, xe đạp, cất nhà tình nghĩa, tình thương. Những ngày Tết, lãnh đạo công ty đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cho 70 hộ nghèo tại UBND phường 4, TP.Sa Đéc, UBND phường 1, TP.Cao Lãnh với tổng trị giá 16 triệu đồng; tặng 300 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng do Liên đoàn Lao động tỉnh trao; tặng 58 phần quà gồm gạo và tiền với tổng trị giá trên 35,6 triệu đồng cho người nghèo, người bán vé số dạo.

Ông Lý Khôi Văn - Chủ tịch công ty chia sẻ: Chăm lo cho người bán vé số nghèo là phương châm hoạt động thiết thực của công ty, nhằm tri ân công sức của họ, vì họ đã đem những tờ vé số của công ty đến tận tay khách hàng, bất kể những lúc mưa nắng thất thường.

Vượt qua những áp lực cạnh tranh giữa các công ty có cùng ngày xổ số; hình thức xổ số điện toán, năm 2018, lãnh đạo, nhân viên, người lao động công ty nỗ lực đưa tờ vé số Đồng Tháp ổn định trên thị trường; xây dựng cơ chế quản lý năng động, phát huy sự chủ động; tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh vé số nhằm huy động tiền nhàn rỗi trong nhân dân để sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; duy trì, thực hiện hoạt động an sinh xã hội góp phần cải thiện, chăm lo tốt hơn đời sống người dân.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn