Huyện Lai Vung

Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững

Cập nhật ngày: 25/11/2015 12:04:10

Là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, những năm qua, huyện Lai Vung chú trọng đầu tư có chiều sâu vào phát triển nông nghiệp, nông thôn; kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhờ đó, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.


Phát triển vườn cây ăn trái, một trong những thế mạnh của Lai Vung

Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo tạo thu nhập chính cho người dân, những năm qua, huyện Lai Vung đã tập trung mở rộng diện tích canh tác, quy hoạch phát triển các loại cây trồng trở thành nông sản hàng hóa chất lượng cao.

Ngành nông nghiệp huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây trồng có năng suất cao vào gieo trồng để tăng thu nhập trên cùng một diện tích. Nhờ đó, tập quán canh tác của người nông dân chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung hiệu quả. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trong năm 2015 của huyện Lai Vung ước đạt 3.594 tỷ đồng, giá trị tăng thêm đạt 768,4 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 4,4%; cơ cấu nội bộ ngành theo tỷ trọng: trồng trọt chiếm 84,3%, chăn nuôi chiếm 5,8%, thủy sản chiếm 9,8%.

Ông Mai Quốc Hậu - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Năm 2015, huyện tập trung rà soát và điều chỉnh để nâng cao chất lượng quy hoạch về phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời thực hiện nhiều biện pháp chủ động bảo vệ sản xuất trên diện tích nông nghiệp; phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện thâm canh, chuyên canh nâng cao giá trị sản xuất”.

Các chương trình mục tiêu Quốc gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn được thực hiện tốt thông qua các dự án khuyến nông, chương trình đầu tư các công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn... tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất phát triển. Trên địa bàn huyện có nhiều cây trồng mới đưa vào sản xuất như: đậu bắp Nhật, dưa lê, mè... mang lại năng suất cao, thích hợp với thời tiết, điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Việc sản xuất hiệu quả giúp nâng tổng giá trị sản xuất hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày của huyện đạt trên 650 tỷ đồng, chiếm 13,1% giá trị sản xuất toàn ngành.

Nhìn chung, việc thực hiện mô hình cánh đồng liên kết tiêu thụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong toàn huyện có bước chuyển biến tích cực. Từng mùa vụ đều cho năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập tăng, từng bước hình thành những cánh đồng sản xuất chuyên canh, tập trung theo hướng hàng hóa và một số sản phẩm nông nghiệp bước đầu đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Tổng sản lượng lúa cung ứng cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 3.343 tấn/2vụ; ký kết hợp đồng tiêu thụ dưa lê và đậu bắp Nhật với tổng diện tích hơn 200ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, phát triển theo hướng sản xuất tập trung với các mô hình trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn dịch bệnh. Toàn huyện Lai Vung hiện có tổng đàn heo hơn 42.000 con; đàn bò trên 4.100 con; gia cầm trên 560.000 con. Giá trị sản xuất  ngành chăn nuôi năm 2015 ước đạt 221,5 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thủy sản, huyện tạo nhiều cơ chế khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi. Diện tích nuôi thủy sản tăng dần theo từng năm, giúp nâng tổng giá trị sản xuất trong năm 2015 là 689,5 tỷ đồng. Ông Mai Quốc Hậu cho biết thêm: “Để tiếp tục thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững, ngành nông nghiệp huyện sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện mô hình cánh đồng liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ thông qua hợp đồng; đưa sản xuất nông nghiệp của huyện theo hướng tập trung với quy mô lớn, sản phẩm làm ra đảm bảo sức cạnh tranh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 4,4%/năm, theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành trồng trọt”.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn