Các huyện tập trung xuống giống vụ đông xuân 2015 - 2016

Cập nhật ngày: 23/11/2015 13:17:22

Thời tiết trong tỉnh diễn biến phức tạp khiến việc xuống giống lúa vụ đông xuân (ĐX) 2015 - 2016 của người dân gặp nhiều khó khăn, vì vậy ngành nông nghiệp các huyện: Lai Vung, Lấp Vò và Châu Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch xuống giống nhằm đảm bảo sản xuất ăn chắc.


Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nông dân nên sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng

Nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão nên trước vụ lúa ĐX 2015 - 2016, các huyện Lai Vung, Châu Thành, Lấp Vò chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ cho nông dân thời điểm đầu vụ.

Vụ lúa ĐX 2015 - 2016, toàn huyện Lai Vung sẽ xuống giống khoảng 13.280ha. Để người dân an tâm sản xuất, ngành nông nghiệp huyện căn cứ theo diễn biến tình hình mực nước lũ và rầy di trú xây dựng lịch xuống giống chia làm 3 đợt: đợt 1 từ ngày 3/11 - 11/11/2015, tập trung khu vực ven sông Hậu (đất gò cao, nước rút sớm), dự kiến diện tích xuống giống khoảng 3.046ha; đợt 2 từ ngày 2/12 - 9/12/2015, đây là đợt xuống giống tập trung nhiều diện tích trên toàn huyện, dự kiến diện tích xuống giống khoảng 8.405ha; đợt 3 từ 1/1 - 8/1/2016với số diện tích còn lại của những vùng trũng thấp, dự kiến xuống giống khoảng 1.829ha.

Trên cơ sở xuống giống theo khung lịch đặt ra, ngành nông nghiệp huyện thường xuyên phân công cán bộ kiểm tra, rà soát những đoạn đê bao xung yếu để chủ động được nguồn nước sản xuất. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân bố trí lịch xuống giống phù hợp tuân thủ theo nguyên tắc chung là tập trung, đồng loạt, né rầy, vệ sinh đồng ruộng kỹ nhằm đảm bảo cho lúa sinh trưởng tốt. Khuyến khích nông dân sử dụng giống lúa chất lượng cao, chống chịu tốt các đối tượng sâu bệnh như: rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá, đạo ôn. Cơ cấu giống lúa trong vụ này gồm: OM 6976; OM 4218; OM 2514; OM 5451; MTL 556...

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, vụ lúa ĐX 2015 - 2016 toàn huyện sẽ xuống giống hơn 13.150ha. Thời điểm hiện tại, toàn huyện đã xuống giống khoảng 40ha. Dự kiến, việc xuống giống sẽ hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 3/12 - 7/12/2015. Để đảm bảo cho việc sản xuất vụ ĐX, ngành nông nghiệp huyện thường xuyên tổ chức họp dân từng tổ sản xuất, từng ô bao để thống nhất lịch thời vụ, thời gian bơm nước, chỉ đạo chặt chẽ việc xuống giống tập trung nhằm hạn chế mất giống do mưa bão hoặc triều cường. Căn cứ vào tình hình thổ nhưỡng trong huyện, vụ lúa ĐX 2015 -2016, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón theo công thức cho 1ha lúa là 70 - 90 N - 40 - 60 P2O + 40 - 60 K2O. Trong vụ ĐX 2015 - 2016, huyện Châu Thành tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tiêu thụ quy mô 200ha ở 2 xã An Phú Thuận và Hòa Tân.

Ông Phạm Văn Tâm - Trưởng Trạm bảo vệ thực vật huyện Châu Thành cho biết: “Để đảm bảo sản xuất ăn chắc vụ ĐX, ngành nông nghiệp huyện thường xuyên theo dõi diễn biến mật độ rầy di trú, xuống giống tập trung đồng loạt, không để có nhiều trà lúa xuất hiện trên cùng một cánh đồng. Người dân nên thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)... nhằm giảm áp lực sâu, bệnh hại, giúp giảm chi phí sản xuất, nên có thời gian cách li giữa 2 vụ khoảng 20 ngày trở lên, sạ với mật độ vừa phải khoảng 80 - 100kg/ha”.

Tại huyện Lấp Vò, theo kế hoạch, vụ lúa ĐX 2015 - 2016 toàn huyện xuống giống hơn 14 ngàn ha, đạt 100% diện tích toàn vùng. Hiện nông dân toàn huyện đã xuống giống khoảng 3.800ha, các trà lúa đang trong giai đoạn từ 10 - 30 ngày tuổi. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vụ ĐX 2015 - 2016, việc triển khai xuống giống của huyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết bất lợi. Để đảm bảo sản xuất hiệu quả, ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân nên xuống giống tập trung đồng loạt trên từng khu vực, cánh đồng, không để xuất hiện nhiều trà lúa trên cùng một cánh đồng để hạn chế bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Song song đó, do lượng nước thấp nên nông dân cần tập trung xử lý chuột và ốc bươu vàng gây hại từ đầu vụ. Việc xây dựng cơ cấu giống lúa, cần đa dạng hóa giống cho từng vùng sản xuất, tránh tình trạng sử dụng giống nhiễm bệnh trên diện tích lớn. Khuyến khích nông dân chọn những giống chủ lực đang sản xuất đại trà, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương như: OM 4218, OM 4900, OM 6976, OM 2517, OM 5472, OM 545, Jamine...

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn