Rộng đường cho các Startup

Cập nhật ngày: 22/05/2017 15:37:17

ĐTO - Chính quyền luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các Startup phát triển, đây được xem là yếu tố cốt lõi để Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ Việt Nam (SVF) chung tay cùng Đồng Tháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương.


Đoàn Ngọc Minh Thùy giới thiệu sản phẩm tại một hội chợ

Các Startup không đơn độc

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, Đồng Tháp có vị trí địa lý không thuận lợi, vì vậy vẫn còn gặp không ít khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Bình quân số doanh nghiệp của Đồng Tháp chỉ bằng khoảng 1/3 so với bình quân chung của cả nước. Trước thực tế đó, địa phương phải “tự cứu mình” thông qua “Khởi nghiệp” trên nền tảng đổi mới, sáng tạo.

Từ năm 2015, Đồng Tháp đã phát động phong trào khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch khởi nghiệp hướng vào những nội dung cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, tỉnh còn thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu, Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh, xúc tiến thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp...

Nếu không có sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh thì sẽ rất khó để lão nông U90 - Lê Văn Thành (xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh) bắt tay khởi nghiệp (lĩnh vực du lịch) với mong muốn giới thiệu thêm hình ảnh Đồng Tháp đến với nhiều người, hay sự thành công từ mô hình trồng lúa sạch của nông dân Võ Văn Tiếng (xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự).

Các Startup biết mình không đơn độc trên bước đường khởi nghiệp nên họ đã mạnh dạn hơn trong việc giới thiệu những sản phẩm mới. Đáng quan tâm hơn, sản phẩm của họ không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn ghi dấu với người tiêu dùng về hình ảnh Đồng Tháp. Đơn cử như thức uống dinh dưỡng mãng cầu xiêm của Công ty TNHH XNK Thuận Thiên Thành; sản phẩm mứt vỏ bưởi, chanh của Công ty Niwa Nano Đồng Tháp; sản phẩm nấm Linh Chi của cơ sở Phong Nhã; đặc sản khô trâu Đồng Tháp của cơ sở Quang Hiển...

Cầu nối cho sản phẩm khởi nghiệp vươn vai

Theo SVF, chính sức hút từ sự đồng hành của chính quyền địa phương đã “mời gọi” SVF về Đồng Tháp. SVF xem yếu tố đó của tỉnh chính là “nội lực” cộng với “ngoại lực” từ SVF mang lại sẽ giúp cho các Satrt up phát triển thuận lợi.

Tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh và SVF, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương rất kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương.

Ông Phạm Duy Hiếu - Giám đốc SVF chia sẻ: “SVF sẽ xây dựng văn phòng đại diện tại Đồng Tháp, hình thành đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp để từ đó xây dựng chương trình hoạt động cụ thể như tổ chức các lớp truyền cảm hứng, huấn luyện về kinh doanh. Đồng thời giúp cho các Startup kết nối thị trường đầu vào, đầu ra; tiếp cận các nguồn lực, mối quan hệ trong quá trình khởi nghiệp”.

Theo ông Phạm Duy Hiếu, tất cả Startup trong mọi thành phần kinh tế của Đồng Tháp đều được hỗ trợ và SVF sẽ ưu tiên theo những ngành nghề mũi nhọn, sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp.

Ngay sau sự kiện ký kết hợp tác, các bạn khởi nghiệp có dịp trao đổi tâm tư nguyện vọng của mình và nhận được những tín hiệu phấn khởi. Ngô Chí Công, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Khởi Minh Thành Công, người đang chinh phục thị trường với sen sấy khô và dự định khai thác sản phẩm này phục vụ thị trường du lịch. Tuy nhiên, vấn đề anh đang đối mặt là thiếu chuyên gia tư vấn, thay đổi mẫu bao bì để bắt mắt hơn; đa dạng các kênh thị trường...

SVF đã cam kết sẽ cố vấn, cùng doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm chiến lược và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Riêng bạn Đoàn Ngọc Minh Thùy với dự án Hương Đồng Tháp cũng được đại diện SVF hỗ trợ để sản phẩm tinh dầu của cô có mặt tại các khách sạn 5 sao...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn