Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 17/05/2017 18:25:54

* Đồng Tháp xem phát triển doanh nghiệp là thành công của địa phương 

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tại điểm cầu Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tham dự và phát biểu.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cho rằng, Đồng Tháp luôn lắng nghe và chia sẻ với doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sau 1 năm triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về phát triển doanh nghiệp đã đạt được kết quả bước đầu trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Lần thứ hai này, chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch hành động trong thời gian tới, nhằm tạo sự bứt phá trong việc phát triển doanh nghiệp.

Trên tinh thần thưc hiện Nghị quyết, một số bộ ngành đã khởi động nhiều chương trình lớn, quan trọng tạo điều kiện thuận lợi với doanh nghiệp.

Một số địa phương đi đầu trong việc triển khai Nghị quyết đầy sáng tạo như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp. Trong đó, Đồng Tháp là địa phương tiên phong trong cơ chế đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc, hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư với mô hình “cà phê doanh nhân” hàng tuần.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan bày tỏ, doanh nghiệp là thị trường, thị trường chính là doanh nghiệp. Việc chính quyền thường xuyên gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết vướng mắc, bất cập. Thực tế nhiều mô hình tiếp xúc giữa chính quyền và doanh nghiệp ở Đồng Tháp cho thấy đã có sự truyền cảm hứng lẫn nhau để cùng phát triển. Đồng Tháp xem sự phát triển của doanh nghiệp là thành công của địa phương.

Theo VCCI, dù sự đồng hành với doanh nghiệp của Chính phủ đạt được kết quả bước đầu nhưng hiện tại doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định như chi phí kinh doanh cao; sự thay đổi chính sách đột ngột, sự hồi tố trong kinh doanh.

Ngoài ra, nhiều địa phương vẫn lạm dụng thanh tra, kiểm tra với nội dung trùng lặp; xuất hiện tình trạng “trên bảo dưới không nghe”,... cũng là những thách thức, rào cản cần giải quyết cho doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin vui đến doanh nghiệp về Chỉ thị không được thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 1 năm quá 1 lần, thanh tra đột xuất khi vi phạm thì không được mở rộng. Chỉ thị này đã được ký (Chỉ thị số 20) lúc 13 giờ chiều cùng ngày.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ kiến tạo, liêm chính, phục vụ phải xây dựng và bảo đảm môi trường kinh doanh tốt, có năng lực cạnh tranh cao.

Doanh nghiệp không chỉ tự do kinh doanh, sáng tạo mà còn tạo sự an toàn đối với người đầu tư, kinh doanh. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp không chỉ được tôn trọng mà còn được vinh danh.

Song song đó, Chính phủ sẽ tiếp tục tái phân bổ, tối ưu hóa các nguồn lực phát triển, quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm giảm bớt các chi phí cho doanh nghiệp.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn