Rơm khô đắt hàng

Cập nhật ngày: 19/10/2016 15:58:39

ĐTO - Trước đây, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, rơm khô bỏ đi thường được nông dân đốt tại đồng gây ô nhiễm môi trường. Thời gian gần đây, rơm trở nên đắt hàng, thu hoạch đến đâu có người thu mua đến đấy, thậm chí bán nhanh hơn cả lúa.


Người dân thu gom rơm khô để bán cho thương lái

Từ một loại phế phẩm bị cào dọn rồi đốt bỏ, gần đây, rơm khô được “săn đón” và mang về không ít niềm vui cho người nông dân sau mỗi mùa thu hoạch. Từ tiền bán rơm khô, nông dân có thể xoay sở chi trả tiền thuê mướn nhân công...

Phấn khởi vì có thêm thu nhập từ tiền bán rơm khô, ông Trần Ngọc Hòa ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò cho biết: “Trước đây, thu hoạch xong vụ lúa, gia đình tôi đốt rơm tại đồng để chuẩn bị cho mùa sau, việc này gây ảnh hưởng tới môi trường. Vì vậy, những năm gần đây, mỗi vụ thu hoạch xong, tôi cuộn rơm lại để bán cho thương lái, với hơn 7 công ruộng, gia đình tôi cũng có thêm thu nhập từ loại phụ phẩm này”. Ông Dương Thanh Hiệp ngụ ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò cho biết: “Nhu cầu tiêu thụ rơm khô lớn nên có bao nhiêu thương lái thu mua hết. Ở vùng này nông dân thường bán với giá 500 ngàn đồng/công rơm, kiếm được chút ít tiền thay vì đốt bỏ như trước đây”.

Theo tính toán, trung bình 1 công ruộng thu gom được 16 - 17 cuộn rơm khô, mỗi cuộn khoảng 17kg (tùy mùa vụ). Hiện rơm khô được thương lái thu mua từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy ngụ xã Vĩnh Thạnh cho hay: “Gia đình tôi có 6 công ruộng với nguồn rơm khô khoảng 1,7 tấn, bán được hơn 3 triệu đồng. Nguồn thu nhập này giúp tôi có thể trang trải được nhiều chi phí cho vụ lúa tiếp theo”.

Theo lý giải của bà con nông dân, sở dĩ rơm khô bán được giá là do ảnh hưởng thời tiết nắng hạn kéo dài cùng với việc xâm ngập mặn khiến thiếu hụt nguồn rơm cung ứng. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng rơm làm thức ăn chăn nuôi gia súc, phân bón cho các loại cây kiểng, lót trái cây... tại các tỉnh ngày càng lớn.

Hơn thế, việc thu gom rơm khô sau mỗi vụ thu hoạch còn mang lại thu nhập khá cho nhiều người thu hoạch rơm thuê. Anh Nguyễn Văn Hớn - người thu hoạch rơm thuê ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung cho biết: “Để chất đầy 1 ghe rơm phải mất 4 tiếng đồng hồ. Trung bình cả vụ lúa, mỗi người thu hoạch rơm thuê cũng kiếm được khoảng 2 - 3 triệu đồng. Công việc này tuy cực nhọc nhưng mang lại thu nhập ổn định cho những người không có đất canh tác”.

Hoài Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn