Nông dân cần kết nối trong sản xuất và tiêu thụ trái cây

Cập nhật ngày: 30/11/2016 10:09:44

ĐTO - Là nhận định của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trong buổi tọa đàm “Sản xuất và tiêu thụ trái cây” vào ngày 29/11, tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Tham dự tọa đàm có đại diện các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Lãnh và hơn 40 nhà vườn đến từ các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Long, Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung.


Nông dân kiến nghị nhà nước hỗ trợ cơ chế và chính sách phù hợp trong phát triển kinh tế vườn

Trong buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đề xuất thiết thực được nông dân thẳng thắn bày tỏ như: đề xuất nhà nước hỗ trợ máy móc thiết bị trong việc kiểm tra độ PH và thành phần dinh dưỡng trong đất; đề nghị hỗ trợ kỹ thuật sản xuất xoài trong điều kiện biến đổi khí hậu; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trái cây; đề nghị kiểm soát phân bón giả… Dịp này, bà con nông dân cũng được Tiến sĩ Nguyễn Thành Tài, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ về những lưu ý và nguyên tắc kỹ thuật bắt buộc nông dân cần tuân thủ trong sản xuất và chế biến xoài.

Các đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, ghi nhận và hứa sớm có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho nông dân. Tuy nhiên, Bí thư Lê Minh Hoan và Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cũng lưu ý bà con nông dân, điều cốt lõi để giải quyết mọi vấn đề chính là cùng ngồi lại, cùng nhau liên kết giữa nông dân với nhau trong các tổ chức tập thể như tổ hợp tác và hợp tác xã. Chính sự đồng lòng của nông dân sẽ giúp cho nông sản có số lượng lớn, đồng nhất về chất lượng hơn. Đây là nền tảng để kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ và doanh nghiệp đầu vào. Ngoài ra, lãnh đạo cũng lưu ý nông dân cần phải sản xuất hàng hóa chất lượng, phải có uy tín và xây dựng thương hiệu… đây là những nền tảng căn bản giúp nông dân làm giàu, trụ vững hơn với nghề nghiệp của mình.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn