Mở ra cơ hội kết nối du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật ngày: 04/07/2020 07:53:05

ĐTO - Ngày 3/7, tại Khách sạn Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ tổ chức Hội thảo Kết nối Du lịch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam 2020. 


Quang cảnh hội nghị

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 150 khách mời gồm đại diện Vụ Thị trường du lịch, Vụ Lữ hành, Vụ khách sạn, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. 

Theo đánh giá của các đại biểu, ĐBSCL là khu vực trù phú với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng như: chợ nổi, du lịch miệt vườn, du lịch sông nước... cùng văn hóa truyền thống, những sản vật địa phương đặc sắc. Tuy nhiên, khu vực này vẫn chưa thu hút được nhiều du khách và khai thác triệt để hết tiềm năng vốn có bởi nhiều lý do như sản phẩm du lịch cũ, trùng lặp, chưa tạo ra được điểm nhấn mới; làm mới tour tuyến tại khu vực ĐBSCL. 

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia đã hiến kế nhằm làm mới du lịch ĐBSCL. Trong đó, tập trung phát triển sản phẩm du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông; món ăn đặc trưng mang văn hóa riêng từng tỉnh phục vụ du khách; môi trường từng điểm khu, du lịch; đẩy mạnh quảng bá rộng rãi cho du lịch vùng ĐBSCL... Hội thảo cũng là dịp kết nối liên kết giữa Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL. 


Đại diện lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL kích hoạt hệ thống kết nối du lịch vùng 

Theo ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), hội thảo được tổ chức theo đúng tinh thần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam đẩy mạnh đi du lịch Việt Nam” của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đây cũng là cơ hội để 13 tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL phục hồi du lịch sau dịch Covid-19; đồng thời, kết nối dịch vụ, doanh nghiệp, công nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm du lịch thông minh; điểm đến mới tạo ra yếu tố mới thu hút du khách. Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền 13 tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận cho doanh nghiệp nhằm tạo ra các gói sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị du lịch vùng ĐBSCL… 

Trước đó, sáng 3/7 cũng diễn ra Lễ khai mạc ngày hội kích cầu du lịch TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL. 

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn