Làng hoa SaĐéc chuẩn bị mùa hoa kiểng Tết

Cập nhật ngày: 17/09/2012 09:02:02

Theo các hộ trồng hoa, tùy loại hoa mà thời điểm xuống giống hoặc lên giỏ khác nhau, sớm nhất là cúc mâm xôi được trồng từ giữa tháng 6 âm lịch, kế đến là cúc Đài Loan, cúc Tiger, thược dược, hoa hồng,... và cuối cùng là hoa vạn thọ được xuống giống vào đầu tháng 11 âm lịch.


Nông dân xã Tân Khánh Đông chăm sóc cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết

Nắm bắt được nhu cầu thị trường và thế mạnh của từng địa phương, năm nay người trồng hoa kiểng chọn lọc những mặt hàng phù hợp để cung ứng cho thị trường Tết, trong đó chủ yếu là mai vàng, kiểng màu, kiểng trái, hoa hồng, cúc mâm xôi, cúc màu, cát tường, xương rồng Bát Tiên, cúc Đài Loan, vạn thọ Pháp...

Toàn thị xã SaĐéc hiện có gần 345ha đất trồng hoa kiểng với 1.900 hộ chuyên sống bằng nghề trồng hoa kiểng, tập trung tại xã Tân Khánh Đông, phường Tân Quy Đông, An Hòa và phường 3. Riêng vụ hoa Tết năm nay nông dân xã Tân Khánh Đông đã xuống giống 110ha, tăng 10ha so với năm 2011, dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường hàng nghìn giỏ hoa các loại.

Chú Hồ Minh Thu ở xã Tân Khánh Đông cho biết: “Để đảm bảo việc cung ứng hoa phục vụ thị trường Tết năm nay, tôi trồng hơn 5.000 giỏ cúc mâm xôi và hàng ngàn giỏ cúc Đài Loan, Tiger... Tình hình thời tiết hiện nay khá thuận lợi, hoa của tôi đang phát triển rất tốt”.

Anh Cao An Quới - cán bộ nông nghiệp xã Tân Khánh Đông cho biết: “Năm nay, nhiều nông dân được Trạm khuyến nông thị xã SaĐéc hỗ trợ 4.400 cây giống cúc mâm xôi cấy mô bố mẹ và 1.900 cây hoa hồng cấy mô bố mẹ để trồng”. So với trồng hoa theo cách truyền thống thông thường, trồng hoa bằng giống cấy mô, chất lượng bông và màu sắc rực rỡ hơn. Tuy nhiên, thời gian trồng hoa sẽ kéo dài hơn”.

Bên cạnh những thuận lợi, người trồng hoa vẫn còn nhiều khó khăn, bởi chi phí đầu tư nguyên vật liệu và thuốc bảo vệ thực vật đều tăng. Chi phí đầu tư tăng, người trồng hoa không tránh khỏi lo lắng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Bên cạnh đó, mưa nhiều, hoa dễ bị sâu bệnh.

Nghề trồng hoa kiểng ở thị xã SaĐéc là nghề truyền thống có hơn một trăm năm nay. Để duy trì và phát triển làng hoa thì cần có sự quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào lai tạo nhân giống, bảo quản đóng gói và chính sách hỗ trợ sản xuất để nâng cao chất lượng, chủng loại hoa, đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng để hoa kiểng SaĐéc ngày một vươn xa.

Lệ Chi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn