Hãy xem công ty là ngôi nhà thứ hai

Cập nhật ngày: 17/03/2017 18:29:58

ĐTO - Là những chia sẻ của Bí Thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan với tập thể cán bộ và nhân viên Công ty Lương thực Đồng Tháp trong buổi nói chuyện ngày 16/3.


Bí Thư Lê Minh Hoan (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Công ty Lương thực Đồng Tháp

Giám đốc Công ty Lương thực Đồng Tháp - Ông Trần Tấn Đức cũng thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm qua. Ông Đức cho biết, năm 2016 công ty gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu gạo. Song với những góc nhìn mới và sự nỗ lực của tập thể công ty, những chiến lược mới về phát triển vùng nguyên liệu gạo sạch, gạo chất lượng cao đang được doanh nghiệp bắt tay với nông dân và đang triển khai. Trong xu hướng tiêu dùng thông minh như hiện nay thì nhu cầu sử dụng gạo sạch, gạo chất lượng cao trở thành một xu thế .Đây cũng là hướng đi mới mà Công ty Lương thực Đồng Tháp đang hướng tới.

Tại buổi nói chuyện, Bí thư Lê Minh Hoan cho rằng, trong bối cảnh xuất khẩu lúa gạo khó khăn và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, sẽ là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo song đây cũng là động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp có những thay đổi và đột phá mới. Tuy nhiên để đạt được những thành tựu mới thì tập thể cán bộ và nhân viên công ty cần đoàn kết, mỗi thành viên cần phát huy khả năng sáng tạo, xem công ty là “ngôi nhà thứ 2” của mình để gắn bó và cùng phát triển.

Bí thư Lê Minh Hoan cũng bày tỏ sự ghi nhận về những đóng góp của Công ty Lương thực Đồng Tháp về việc luôn đồng hành với tỉnh nhà trong xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Bí thư cũng mong muốn tập thể cán bộ và nhân viên của công ty sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh, với bà con nông dân tạo ra “một câu chuyện mới cho hạt gạo”, để hạt gạo Đồng Tháp phát huy được giá trị và tiềm năng vốn có của nó.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn