Thắp sáng đường quê

Cập nhật ngày: 17/03/2017 10:17:26

ĐTO Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Đồng Tháp - Công ty Điện lực chung tay cùng cộng đồng”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện mô hình thắp sáng đường quê. Mô hình được triển khai hiệu quả tại các vùng quê thuộc huyện Châu Thành, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.


Công trình “Thắp sáng đường quê”, tạo diện mạo mới cho các tuyến đường nông thôn

Những năm trước, vào buổi tối các trục đường thuộc 2 xã An Phú Thuận và An Hiệp rất vắng người, thiếu ánh sáng nên thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, từ khi chương trình “Thắp sáng đường quê” hoàn thành thì tình trạng trên giảm đi rất nhiều.

Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp, từ nguồn vốn của Công ty và nguồn vốn đối ứng từ địa phương, công trình “Thắp sáng đường quê” tại 2 xã An Phú Thuận và An Hiệp được đơn vị thực hiện tổng chiều dài 4,4km với 119 điểm phát sáng. Đến nay đã hoàn tất và đưa vào sử dụng, ước tính tổng kinh phí trên 158 triệu đồng.

Trong suốt quá trình lắp đặt công trình chiếu sáng, tuổi trẻ ngành Điện và Tỉnh đoàn cùng hợp sức thực hiện. Có điện thắp sáng, người dân trong xã đỡ vất vả hơn trong việc đi lại. Ông Trần Bá Tâm ngụ ấp Phú An, xã An Phú Thuận phấn khởi cho biết: “Có công trình “Thắp sáng đường quê”, việc đi lại của người dân đỡ vất vả. Đường về nhà giờ không còn buồn tẻ, càng không phải lo lắng khi đi về buổi tối. Vì thế, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm hẳn”. Ông Đoàn Trí Dũng ngụ ấp Phú An xúc động nói: “Đây là chương trình vô cùng ý nghĩa mà Tỉnh đoàn và ngành Điện lực trao tặng cho người dân. Từ ngày đường quê được thắp sáng, không khí ban đêm vùng nông thôn nhộn nhịp hẳn lên. Không những tạo được mỹ quan cho bộ mặt nông thôn mới, ánh sáng đèn đường còn góp phần quan trọng vào việc giữ an ninh trật tự ở địa phương. Từ nay, người dân an tâm hơn mỗi khi ra đường vào buổi tối...”.

Theo ông Huỳnh Minh Thức - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp: “Những năm qua, công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên tỉnh và các ngành, đơn vị luôn được quan tâm mở rộng, trong đó có các hoạt động phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp. Giữa 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp về việc tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả; giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện. Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Công ty Điện lực Đồng Tháp đưa vào sử dụng công trình “Thắp sáng đường quê” tại huyện Châu Thành mang lại nhiều hiệu quả thiết thực”.

Công trình “Thắp sáng đường quê” là nét nổi bật trong hoạt động phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công ty Điện lực Đồng Tháp, thể hiện tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ. Sự thành công từ mô hình “Thắp sáng đường quê” không chỉ tạo thuận tiện trong việc đi lại vào ban đêm, mà còn tạo vẻ mỹ quan vùng nông thôn và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hoài Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn