Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật ngày: 04/05/2017 06:24:00

ĐTO - Là tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Đồng Tháp đã tiên phong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Những kết quả đạt được có sự đóng góp rất quan trọng từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh nhà.


Thu hoạch quýt đường ở THT sản xuất quýt đường xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. 
Ảnh: Mỹ Lý

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2016 đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn. Từ đây, nông dân liên kết để tham gia thực hiện cánh đồng liên kết, sản xuất tập trung, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, “1 phải 6 giảm”... Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nòng cốt đã năng động thành lập các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2014 -2016, toàn tỉnh thực hiện cánh đồng liên kết với diện tích trên 26 ngàn ha, thí điểm lúa sản xuất chất lượng cao gắn với tiêu thụ với diện tích 300ha.

Cũng từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình kinh tế hợp tác đạt hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn tỉnh có trên 140 HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012, hơn 900 THT, 46 trang trại được cấp giấy chứng nhận. Có thể khẳng định, các hội viên nông dân, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi luôn thể hiện vai trò tiên phong tham gia tích cực củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Điển hình như các mô hình: THT nuôi vịt rọ ở ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười; liên kết sản xuất giảm giá thành của xã Mỹ Hòa, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười; liên kết và tiêu thụ bắp ngọt xã Tân Huề, huyện Thanh Bình; liên kết nuôi bò vỗ béo chia lãi ở xã Tân Huề, huyện Thanh Bình; HTX sản xuất tiêu thụ xoài xã Tân Thuận Tây, THT trồng xoài theo hướng GAP của xã Hòa An, TP.Cao Lãnh; THT trồng ổi xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh; HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Cường ở ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông; THT trồng cam xoàn an toàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò; THT quýt đường xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung; THT thanh long ruột đỏ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành... Đặc biệt, nhiều mặt hàng nông sản từ các HTX, THT hiện tìm được đầu ra ổn định thông qua chương trình “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nội địa” của Công ty VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup.

Bên cạnh đó, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2016, nhiều nông dân đã mạnh dạn tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể như hộ ông Nguyễn Anh Dũng ở ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò lai tạo giống lúa thơm “Ngọc Đỏ hương dứa Lấp Vò” thích nghi vùng đất Lấp Vò. Hiện sản phẩm được bày bán trong tỉnh và tại TP.HCM với giá 25.000 đồng/kg; hộ nông dân Trương Văn Điền ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B cho sinh sản lai tạo cá lăng nha và nuôi cá tra bố mẹ, tạo hướng đi mới cho ngành thủy sản. Riêng mô hình  đưa quýt hồng lên chậu bán vào dịp Tết kết hợp tham quan du lịch mang lại thu nhập cao của ông Lưu Văn Ràng ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung cũng gây chú ý thời gian qua...

Theo Hội Nông dân tỉnh, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; phấn đấu để phong trào tiếp tục phát triển mới về chất lượng. Từ đó góp phần thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, có khả năng cạnh tranh, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, gắn với thương hiệu sản phẩm và phát triển mạnh kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2016 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức vừa qua, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà, địa phương luôn xác định, trên 200 ngàn hội viên nông dân trong tỉnh là chủ thể quan trọng nhất. Với mục tiêu chính của đề án là nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp bền vững; nâng cao thu nhập, đời sống của dân cư nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm đến phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân Việt Nam tỉnh phát động. Đây chính là động lực quan trọng để mọi người, mọi nhà cùng thi đua, năng động, sáng tạo trong sản xuất để làm giàu chính đáng cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương.

T.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn