Huyện Thanh Bình

Những chuyến xe nghĩa tình

Cập nhật ngày: 01/05/2017 11:14:48

ĐTO - Nhiều năm qua, hoạt động từ thiện nhân đạo là một trong những điểm sáng trong các chương trình, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Thanh Bình. Nổi bật là mô hình mua xe chuyển viện (thực hiện từ năm 2005 đến nay), giúp nhiều bệnh nhân nghèo và nạn nhân bị tai nạn giao thông được cấp cứu kịp thời, thể hiện rõ hơn tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.


Anh Khanh - tài xế Tổ lái xe xã Tân Bình thường xuyên vệ sinh xe chuyên dùng sau khi chở bệnh nhân

Theo Hội CTĐ huyện Thanh Bình, trước đây trên địa bàn huyện có nhiều kênh rạch chằng chịt, các tuyến đường giao thông nông thôn chưa hoàn thiện. Do thiếu phương tiện chuyển viện đột xuất cho các trường hợp bệnh nhân bệnh nặng hoặc tai nạn bất ngờ nên nhiều người tử vong hoặc mang thương tật suốt đời vì không được chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Xuất phát từ thực tế đó, Hội CTĐ huyện Thanh Bình đã lập kế hoạch và vận động nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền mua xe chuyển viện từ thiện. Tiên phong là Hội CTĐ các xã Tân Huề, Tân Quới, sau đó lan rộng ra toàn huyện. Hiện tại, mỗi xã, thị trấn đều có 1-3 chiếc xe chuyển viện từ thiện do Hội CTĐ địa phương trực tiếp quản lý. Tính đến nay, Hội CTĐ của 13 xã, thị trấn trên toàn huyện Thanh Bình đã vận động mua được 19 chiếc xe chuyển viện từ thiện cho bệnh nhân (từ 7 - 15 chỗ ngồi) với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Công Danh - Chủ tịch Hội CTĐ xã Tân Bình phấn khởi kể: “Năm 2016, địa phương được nhà hảo tâm hỗ trợ mua 1 chiếc xe chuyên dùng chuyển viện cho bệnh nhân trị giá 680 triệu đồng. Hiện tại, Hội CTĐ xã có 3 chiếc xe chuyển viện với 2 Tổ lái xe “trực chiến 24/24”, nhờ đó, kịp thời hỗ trợ nhập viện khi có nhiều bệnh nhân cùng lúc”. Được biết, mỗi địa phương trên địa bàn huyện Thanh Bình đều có 1 - 2 Tổ lái xe khoảng 4 - 10 thành viên phối hợp với nhau để duy trì hoạt động. Các thành viên đều tự nguyện đảm nhận công việc này không có lương hay bất cứ chế độ hỗ trợ nào. Tất cả chi phí vận chuyển đều được miễn phí. Đáng quý hơn, ngoài phục vụ cho người dân trong xã, các xe này sẵn sàng giúp đỡ chuyển viện cho bệnh nhân ở những địa phương lân cận khi có người bệnh liên hệ.

Anh Nguyễn Xuân Khanh - tài xế của Tổ lái xe xã Tân Bình, huyện Thanh Bình chia sẻ: “Tham gia làm tài xế từ thiện hơn 3 năm nay, điện thoại lúc nào tôi cũng để kế bên mình. Có khi nửa đêm đang ngủ, có người điện thoại là thức dậy đi ngay để kịp chuyển bệnh. Dù công việc vất vả nhưng tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều khi bản thân góp phần cứu sống được nhiều người”. Thấy được ý nghĩa thiết thực từ những chuyến xe chuyển viện đầy tình người mang lại, nhiều người dân trong và ngoài địa phương đã tích cực hỗ trợ chi phí mua xăng, dầu và bảo trì, sửa chữa để xe hoạt động tốt. Có thể thấy, hiệu quả từ mô hình không chỉ thể hiện tình người trong cơn hoạn nạn mà còn góp phần gắn kết, phát huy lòng nhân ái của cộng đồng trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập đến nay, mô hình ý nghĩa này đã giúp trên 5.100 lượt bệnh nhân được chuyển viện, ước tính chi phí vận chuyển trên 1,5 tỷ đồng, những chiếc xe chuyển viện từ thiện đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân nghèo trên địa bàn.

Ông Phan Văn Nên - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Thanh Bình cho biết: Hiệu quả thiết thực nhất mà mô hình mang lại là kịp thời cấp cứu và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế, cứu sống họ trong gang tấc. Đồng thời, giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho bệnh nhân nghèo. Sắp tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục động viên các cấp Hội CTĐ cơ sở tăng cường vận động mạnh thường quân hỗ trợ để trang bị xe chuyển viện chuyên dùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển bệnh lên bệnh viện các tuyến tỉnh và TP.Hồ Chí Minh. Thời gian tới, việc duy trì và nhân rộng mô hình mua xe chuyển viện từ thiện sẽ góp phần giúp Hội CTĐ các cấp trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác từ thiện xã hội, tạo điều kiện lan tỏa tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn