Giá cát tăng là do giá tính thuế tăng, không có chuyện đầu cơ cát để tăng giá

Cập nhật ngày: 21/07/2017 05:09:21

ĐTO - Vấn đề nhiều người dân quan tâm thời gian gần đây là giá cát tăng đột biến. Liên quan vấn đề này, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tô Hoàng Khương đã đề nghị UBND tỉnh làm rõ quá trình triển khai quy hoạch trong thời gian qua như tình hình cấp phép khai thác cát, hiện có bao nhiêu doanh nghiệp đang khai thác? Công suất khai thác cát hiện nay so với quy hoạch? Vì sao xảy ra tình trạng giá cát tăng đột biến, có hay không tình trạng đầu cơ cát để tăng giá và giải pháp trong thời gian tới.

Theo ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trung Ngay đã trả lời các vấn đề trên.

Theo đó, hiện nay tỉnh cấp phép khai thác 7/14 thân cát, 7 khu mỏ tạm ngưng khai thác và đóng cửa mỏ nằm trên 5 thân cát.

Hiện nay còn 3 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát sông là Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp và Công ty TNHH Khai thác cát Định Thành. Trong đó đa số là cấp phép cho Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Về công suất khai thác cát hiện nay là 8.850.000m3/năm và theo quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 cho phép khai thác là 11.050.000m3/năm (tương đương với tổng trữ lượng khai thác giai đoạn 2016 - 2020 là 55.250.000m3).

Hiện nay, giá cát tăng đột biến là do UBND tỉnh ban hành giá tính thuế mới theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 44 ngày 12/5/2017.

Theo đó, giá tính thuế tài nguyên đối với cát sông tăng gấp nhiều lần. Cụ thể, giá tính thuế cát san lấp từ 14.000 đồng/m3 tăng lên 60.000 đồng/m3; cát vàng xây tô hạt nhuyễn từ 24.000 đồng/m3 tăng lên 100.000 đồng/m3; cát vàng xây tô hạt trung từ 32.000 đồng/m3 lên 250.000 đồng/m3.

Do đó, giá cát tăng đột biến là do quy định của Bộ Tài chính, không có chuyện đầu cơ cát để tăng giá.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến thị trường giữa tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận, xem sự tiếp nhận giá mới của thị trường, nếu có biến động bất thường, khó kiểm soát, sẽ tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh giảm giá tính thuế và có lộ trình tăng giá từng bậc để thị trường dễ chấp nhận hơn.

Trong khi theo dõi tình hình diễn biến thị trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng theo quy định của pháp luật.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn