Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 31/03/2021 05:32:37

ĐTO - Ngày 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về kết quả thực hiện Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười.


Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp

Tại buổi làm việc, Sở NN&PTNT báo cáo với đoàn công tác về tiến độ thực hiện Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười. Đồng thời kiến nghị Ngân hàng Thế giới sớm cho ý kiến đồng thuận sử dụng vốn kết dư từ giảm giá trong đấu thầu và dự phòng phí không sử dụng.

Phát biểu tại buổi kết nối trực tuyến từ Sydney (Úc), bà Mona Sur – Giám đốc Ban Môi trường, Tài nguyên và Kinh tế Biển – Khu vực Đông Á - Thái Bình dương, Ngân hàng Thế giới đánh giá cao về kết quả của tỉnh Đồng Tháp trong triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, bà Mona Sur mong muốn Đồng Tháp đẩy mạnh về các hợp phần phát triển sinh kế và hợp phần tái định cư trong thời gian tới.

Đối với việc quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Ngân hàng Thế giới mong muốn Đồng Tháp ủng hộ việc việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL và thực hiện sáng kiến về phát triển tiểu ban thượng nguồn ĐBSCL. Sáng kiến này sẽ tập trung vào những giải pháp giúp ĐBSCL phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một trong những vấn đề được các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới quan tâm đó là tình trạng xả rác thải nhựa ra biển. Hiện sông Mê Kông là 1 trong 10 dòng sông lớn xả rác thải nhựa ra biển. Ngân hàng thế giới mong muốn với vai trò là một trong những tỉnh đầu nguồn của sông Mê Kông, Đồng Tháp sẽ phát huy vai trò nòng cốt của mình trong việc bảo vệ môi trường trên dòng sông này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cảm ơn Ngân hàng Thế giới và Bộ NN&PTNT đã hỗ trợ cho khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời cam kết sẽ cùng tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo thời gian hoàn thành để mang đến lợi ích cho cộng đồng. Bên cạnh đó, Đồng Tháp mong muốn Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện tiến độ quy hoạch tổng thể ĐBSCL để từ nền tảng đó, Đồng Tháp sẽ tiến hành huy hoạch cho riêng mình.

Chia sẻ về vấn đề thu gom rác thải nhựa ở ĐBSCL, Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa hoan nghênh sáng kiến này. Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành khác để thực hiện sáng kiến về kiểm soát rác thải nhựa trên sông Mê Kông.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát thực địa các điểm dự kiến sẽ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

MỸ LÝ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn