Doanh nghiệp Đồng Tháp hiệp sức mang hàng hóa “ra biển lớn”

Cập nhật ngày: 30/03/2021 18:49:31

ĐTO - Ngày 30/3, Chủ tịch UBND Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh nhà về việc xúc tiến quảng bá hàng hóa của Đồng Tháp tại Trung tâm ẩm thực đặc sản du lịch Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thuộc khu Vinpearl Grand World Phú Quốc, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.


Quan
g cảnh buổi làm việc

Trung tâm ẩm thực đặc sản du lịch  Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL nằm trong khu phố mua sắm, vui chơi giải trí Vinpearl Grand World Phú Quốc. Trung tâm là một căn shop house được thiết kế 4 tầng với tổng diện tích 1.064 m2. Trung tâm ẩm thực đặc sản du lịch Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL là nơi trưng bày quảng bá sản phẩm cho DN tỉnh Đồng Tháp, đây cũng là nơi tập trung hàng hóa của 13 tỉnh ĐBSCL. Bên cạnh vai trò là đầu mối quảng bá sản phẩm của Đồng Tháp, trung tâm còn là đầu mối giới thiệu và kết nối du lịch của Đồng Tháp tại Phú Quốc.

Theo đó để tạo điều kiện hỗ trợ cho các DN khởi nghiệp, DN vừa và nhỏ của tỉnh nhà thuận lợi trong việc quảng bá sản phẩm ở các thị trường mới, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ hỗ trợ các DN trưng bày miễn phí hai năm tại trung tâm này. Để được có mặt tại trung tâm, các sản phẩm của DN phải là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và  sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Dự kiến, Trung tâm ẩm thực đặc sản du lịch Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL sẽ khai trương vào ngày 21/4/2021.

Tại buổi làm việc, phần lớn các DN của tỉnh đều đồng tình và bày tỏ sự phấn khởi với kế hoạch mang sản phẩm hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp đến trưng bày tại Trung tâm ẩm thực đặc sản du lịch Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL. Các DN cũng cho rằng, đây là cơ hội cho các DN Đồng Tháp vươn mình ra biển lớn, từng bước chinh phục các thị trường lớn và khó tính...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua hàng hóa của Đồng Tháp đã được thị trường cả nước đón nhận mạnh mẽ, đặc biệt hàng hóa của tỉnh nhà được tiêu thụ rộng rãi tại các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại lớn trong cả nước...Việc khai trương Trung tâm ẩm thực đặc sản du lịch  Đồng Tháp là một trong những nỗ lực của tỉnh nhà trong hành trình đồng hành và cùng các DN vươn mình ra biển lớn. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các DN Đất sen hồng sẽ kết nối, đoàn kết để cùng nhau đi xa hơn trên con đường chinh phục thị trường. Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phải hỗ trợ việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, giấy chứng nhận hàng hóa để các sản phẩm của doanh nghiệp thuận lợi hơn khi được giới thiệu trưng bày tại trung tâm.

Mỹ Lý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn