Lai Vung

Cần sớm tìm ra giải pháp phòng và điều trị dịch bệnh trên cây có múi

Cập nhật ngày: 09/11/2018 05:23:20

ĐTO - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng vừa có buổi làm việc với Huyện ủy Lai Vung và tìm hiểu tình hình dịch bệnh trên cây có múi ở địa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, mùa nước năm nay diện tích sản xuất trên địa bàn được đảm bảo an toàn; có 9 hợp tác xã và 8 Hội quán nông dân được hình thành; xã hội hóa xây dựng được 85 cây cầu nông thôn và 25km đường pê-tông; công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt trên 200% chỉ tiêu tỉnh giao; việc bố trí các chức danh kiêm nhiệm ở các xã, thị trấn, khóm, ấp đã giảm được 64 cán bộ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện, đồng thời đề nghị huyện cần rà soát tình hình hoạt động của các hợp tác xã đảm bảo đúng thực chất, không chạy theo số lượng; đẩy mạnh hơn nữa công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ nhân dân tự quản; tạo nhiều sân chơi thể thao cho nhân dân; tập trung đầu tư phát triển vườn cây ăn trái theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ...

Đến tìm hiểu tình hình dịch bệnh gây chết cây có múi hàng loạt tại một số vườn quýt ở xã Tân Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương cần liên kết với các nhà khoa học sớm tìm ra giải pháp phòng và điều trị dịch bệnh này; thay đổi tập quán trong sản xuất, tìm nguồn cây giống sạch bệnh để canh tác...

Hạo Thiên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn