Hội chợ triển lãm nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2018

“Đồng Tháp một địa phương khởi nghiệp”

Cập nhật ngày: 02/12/2018 16:40:47

ĐTO - Ngày 1/12, tại Trung tâm Thể dục thể thao Đồng Tháp, Hội chợ triển lãm nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2018 chủ đề “Đồng Tháp một địa phương khởi nghiệp” chính thức khai mạc. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng, ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.


Đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ            

Hội chợ diễn ra từ ngày 1 - 6/12 với quy mô trên 300 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài tỉnh.

Các sản phẩm được trưng bày tại sự kiện chủ yếu là máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, thực phẩm, giống cây trồng, thức ăn gia súc, thủy sản, thời trang, xây dựng... Đặc biệt, với chủ đề chính của hội chợ, Ban tổ chức đã bố trí 1 khu triển lãm trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh.

Trong khuôn khổ hội chợ còn có Hội nghị hợp tác xúc tiến Thương mại và Đầu tư giữa tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Champasak, Salavan và thành phố Viêng Chăn thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.


Ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng. Ảnh: K.DUY

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Châu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là sự kiện nhằm tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giao thương, liên kết hợp tác kinh doanh, đầu tư và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến người tiêu dùng. Đồng thời, hội chợ còn là điểm đến tham quan mua sắm của người dân vào dịp cuối năm.

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn