Nhiều cây mai “đón Tết” sớm do thời tiết bất thường

Cập nhật ngày: 02/12/2018 07:36:58

ĐTO - Thời tiết diễn biến bất thường nên nhiều cây mai vàng chuẩn bị chưng Tết “bất ngờ” trổ hoa sớm, khiến nhiều người dân trồng mai lo lắng.


Còn gần hai tháng mới đến Tết nhưng mai vàng trổ hoa sớm

Nhà vườn Nguyễn Văn Vân (ngụ xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò) lo lắng: “Thời điểm này, còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Kỷ Hợi mà vườn mai vàng nhà tôi đã bung nụ nở hoa, có cây nở hoa gần 60%. Tết tới, vườn của tôi xem như không có mai bán”.

Theo nhà vườn trồng mai, thời tiết diễn biến bất thường trong những ngày qua đã làm cho nhiều cây mai trổ hoa khoảng 30%, có cây ra hoa khoảng 70%.

Mai vàng ra hoa sớm gây khó khăn cho người trồng, dù có xử lý nhưng cây khó hồi phục để có thể ra hoa đúng dịp Tết.

“Đối với những cây mai nở hoa sớm, tôi thuê nhân công lặt nụ, sau đó bón thêm phân, thuốc để cây ra nụ mới, với hy vọng mai sẽ nở hoa đúng Tết để bán” - nhà vườn Bùi Văn Hào (ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự) cho biết.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn