Trương Thành Vinh vượt khó đến trường

Cập nhật ngày: 14/03/2016 13:13:18

Cùng thầy Bùi Phong Phú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thạnh 2 (xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình), chúng tôi đến nhà em Trương Thành Vinh - một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường.


Em Trương Thành Vinh đang học bài

Vượt qua đoạn đường đất ngoằn ngoèo gần 2km, thầy Phú và tôi dừng lại trước căn nhà nhỏ. Căn nhà đứng trước cửa đã nhìn thấu đến tận vách sau, bởi trong nhà trống hoác, không tủ, giường, bàn ghế. Thầy Phú bảo: “Đây là tổ ấm của gia đình em Vinh”.

Trong nhà, một cậu bé đang nằm sấp trên chiếc chiếu rách loang lỗ trải trên nền nhà viết bài. Thầy Phú bảo đó là Vinh. Tôi tiến lại gần hỏi: “Nằm vầy sao viết bài được em?”. Vinh ngẩng mặt lên gật đầu chào tôi và thầy rồi đáp: “Nhà em không có bàn, ghế. Trước giờ, em học như vậy quen rồi”. Theo quan sát của tôi, có lẽ, chiếc chiếu nơi Vinh học cũng chính là nơi cả gia đình em nghỉ ngơi vào buổi tối. Nhìn nhà Vinh, nghe em nói mà tôi cảm thấy xót xa.

Tìm hiểu về cuộc sống của gia đình Vinh càng khiến tôi bùi ngùi. Nhà Vinh không ruộng đất. Ba Vinh thì bị mù, hàng ngày đi bán vé số, còn mẹ em thì mua ve chai, tối về ra các vựa ớt lặt ớt thuê để có tiền lo cho 3 chị em Vinh ăn học. Thầy Phú cho biết: “Vinh rất ngoan. Biết gia đình khó khăn nên ngoài giờ học và dịp hè em đi hái ớt thuê kiếm tiền phụ ba mẹ trang trải việc học. Còn nhớ, năm Vinh lên lớp 2, gia đình quá khó khăn, cả gia đình dắt nhau ra tận Bình Dương để làm thuê nên Vinh bị gián đoạn 1 năm học, nếu không thì năm nay em đã lên lớp 4. Dù học trong điều kiện khó khăn nhưng từ lớp 1 đến lớp 3, Vinh đều hoàn thành tốt các môn học, được thầy cô, bạn bè quý mến”.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Vinh hồn nhiên chia sẻ: “Từ nhỏ em đã ước mơ sau này làm bác sĩ để chữa mắt cho ba và chữa bệnh cho người nghèo”. Trong hoàn cảnh của Vinh, để thực hiện ước mơ này, đoạn đường phía trước sẽ rất gian truân. Tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho Vinh, Báo Đồng Tháp và Công ty Cổ phần thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ hỗ trợ cho em suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 2 triệu đồng. 

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn