Tìm được các cá nhân liên quan đến hành vi lộ đề kiểm tra học kỳ II môn Toán và Lịch sử khối 11 năm học 2016-2017

Cập nhật ngày: 19/05/2017 06:25:00

ĐTO - Thông tin lộ đề kiểm tra học kỳ II đối với môn Toán, Lịch sử khối 11 năm học 2016-2017 là một sự cố đáng tiếc đối với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp. Sau khi sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT chuyển vụ việc sang Công an tỉnh để phối hợp điều tra làm rõ những cá nhân, tập thể có liên quan đến hành vi trên.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã tìm ra được đầu mối chính và những người liên quan; đây là lời cảnh báo về trách nhiệm, ý thức trong công việc, mặt trái của việc sử dụng mạng xã hội.

Lẫn lộn công tư

Ngày 6/5/2017, lợi dụng nhiệm vụ được giao là thành viên Ban in sao đề thi của Trường THPT Thành phố Cao Lãnh (TPCL), ông Bùi N.A. (SN 1964, ngụ phường Mỹ Phú, TPCL), giáo viên Trường THPT TPCL đã mang đề thi học kỳ II môn Toán, Lịch sử lớp 11 về nhà mình với mục đích đưa cho Lý T.T. (SN 1973, ngụ cùng phường Mỹ Phú, TPCL) để trả ơn cho T. vì trước đó T. đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình A. Chị T. có con trai tên Nguyễn K. - HS lớp 11 Trường THPT TPCL học kém môn Toán, Sử. Sau khi nhận được đề thi từ ông A. đưa, T. đã chép từng câu hỏi ra giấy tập học sinh, đưa cho con mình tự giải, sau đó T. xé bỏ 2 đề thi này.

Trong thời gian ông A. để đề kiểm tra 2 môn Toán, Sử ở nhà (trước khi đưa cho Lý T.T.) thì Bùi Ngọc M.L. (SN 1997, sinh viên Trường Đại học An Giang là con của ông A.) phát hiện nên lén dùng điện thoại chụp hình lại 2 đề thi này và gửi cho Quảng Ngọc Th. - HS lớp 11 Trường THPT Cao Lãnh 1, huyện Cao Lãnh qua tin nhắn Messenger (Facebook) để Th. chuẩn bị thi vào ngày 9/5/2017 (do Th. và L. có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết).

Sau khi nhận được đề thi từ L., Th. tiếp tục gửi cho Nguyễn T.K. là bạn học chung lớp biết để giải. Sau đó, T.K. tiếp tục gửi cho Nguyễn Văn H. và một số bạn khác cùng trường. Nguyễn Văn H. chuyển đến Nguyễn Tấn Đ., Đ. liền chuyển cho Nguyễn Thị M.B. học cùng lớp và một số HS khác. B. đã gửi cho Lê T.Tr. cùng lớp và nhóm BF cùng Hồ Thiện T.

Sau đó, Hồ Thiện T. đã gửi cho Huỳnh T.N. là HS Trường THPT Đỗ Công Tường và một số HS khác. Sau khi lan truyền trong nhóm kín với tốc độ nhanh, nhóm Hồ M.T., Nguyễn Võ T.T., Nguyễn Thảo V. là HS Trường THPT Đỗ Công Tường, THPT TPCL đã tiếp tục gửi cho các bạn trong nhóm có tên A9 gồm HS các Trường THPT Đỗ Công Tường, THPT TPCL, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp (GDTX&KTHN) tỉnh, nhóm Cần sa Vui nhộn (HS Trường THPT Đỗ Công Tường, THPT TPCL), nhóm Hội Chị em (HS trường THPT Đỗ Công Tường) trong đó có em Trần Nhất T., HS lớp 10 Trường THPT Đỗ Công Tường. Trần Nhất T. đã chia sẻ cho Nguyễn Phước D. là HS lớp 11 đang học tại Trung tâm GDTX&KTHN tỉnh.

Đến khoảng 21 giờ ngày 8/5/2017, Nguyễn Phước D. đã chia sẻ công khai 2 đề thi môn Toán, Lịch sử cho các bạn của mình trên Facebook. Sự việc sau đó đã được HS và giáo viên Trường THPT Thống Linh phát hiện và báo về Sở GD&ĐT ngay trong đêm.

Hậu quả nghiêm trọng

Vụ việc đề kiểm tra bị lộ và chia sẻ công khai đã ảnh hưởng đến hàng ngàn HS khối 11, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành giáo dục. Sự việc được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nếu không thì kết quả hai môn thi này không phản ánh đúng năng lực học tập của các em HS. Ứng phó với tình huống khẩn cấp này, Sở GD&ĐT đã cho dừng thi, dời ngày thi, ra thông cáo báo chí, có thư xin lỗi đến giáo viên, HS, phụ huynh HS về sự cố đáng tiếc trên.

Điều đáng nói ở đây là từ diễn biến vụ việc cho thấy có rất nhiều HS khối 11 các trường THPT trong tỉnh đã biết được đề kiểm tra chính thức môn Toán, Lịch sử học kỳ II khối lớp 11 qua hình thức chia sẻ kín bằng Messenger và Zalo giữa các em HS với nhau. Đến tối 8/5/2017, đề kiểm tra mới được chia sẻ công khai trên mạng xã hội Facebook và bị phát hiện.

Việc thành viên Ban in sao đề thi của Trường THPT TPCL tự ý mang đề thi ra khỏi nơi quy định dẫn đến việc lộ đề thi trên mạng xã hội là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành, của Nhà nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông A. đã thừa nhận hành vi, thành khẩn khai báo. Mặt khác, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trường trong việc coi, sao in, quản lý đề kiểm tra lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm gây hậu quả.

Các em HS chưa ý thức được trách nhiệm trong việc thông tin, thông báo đến thầy cô, cán bộ quản lý của trường. Theo cơ quan công an, quá trình điều tra sự việc khá vất vả do các em HS giữ kín thông tin với nhau, không khai, không thừa nhận từ đâu các em có được thông tin và đã chia sẻ cho ai. Sau nhiều lần đấu tranh, vận động, các em mới hợp tác và hỗ trợ cho cơ quan công an lần theo dấu vết.

Vụ việc được làm rõ là nỗ lực lớn của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong việc phối hợp, hỗ trợ điều tra nhanh chóng. Về vấn đề xử lý, ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Như đã khẳng định từ trước, những tập thể, cá nhân vi phạm trong sự việc trên sẽ được xử lý theo đúng quy trình, quy định của ngành; quy định của pháp luật; trong đó sẽ làm rõ sai phạm về trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, cùng những cá nhân liên can, liên đới...”.

Bên cạnh việc xử lý, Sở GD&ĐT sẽ khen thưởng nóng đối với giáo viên, HS Trường THPT Thống Linh, huyện Cao Lãnh vì đã có ý thức trách nhiệm cao, ngay sau khi phát hiện đề kiểm tra được chia sẻ trên mạng xã hội đã thông báo đến lãnh đạo Sở GD&ĐT, để từ đó có hướng xử lý kịp thời, hạn chế phần nào hậu quả của sự việc.

Theo Sở GD&ĐT, dự kiến từ ngày 22/5/2017 sẽ bắt đầu quy trình xử lý. Đây được xem là kinh nghiệm lớn đối với ngành giáo dục trong việc phòng ngừa, chấn chỉnh công tác sao in đề thi tại các Hội đồng thi.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn