Nguyễn Hồng Mai Phương
Tấm gương chăm chỉ, học giỏi

Cập nhật ngày: 25/02/2013 05:37:26

Sáu năm liền em Nguyễn Hồng Mai Phương - học sinh lớp 6A8, Trường THCS Nguyễn Thị Lựu (TP.Cao Lãnh) đều đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối, nhất trường. Em là niềm tự hào của gia đình và xứng đáng là tấm gương học tập của trường.


Nguyễn Hồng Mai Phương trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp THCS

Sống trong gia đình có 2 chị em gái, ba mẹ làm công việc kinh doanh nên hằng ngày Mai Phương rất chủ động trong việc học tập, không phải chờ đến sự nhắc nhở của ba mẹ. Một ngày của em bắt đầu từ việc đến lớp học, tan học trở về nhà phụ mẹ làm những công việc lặt vặt, sắp xếp thời gian đọc sách, báo, xem phim hoạt hình bằng tiếng Anh, chơi đàn Organ, ôn bài và đi ngủ.

Từ những năm học Tiểu học cho đến cấp 2, môn học yêu thích của Phương là Toán, Anh văn, điểm trung bình các môn là 9,8. Mai Phương có thói quen đọc nhiều sách báo và học qua mạng Internet nên có thêm nhiều kiến thức giúp ích cho việc học tập.

Từ những năm học ở trường Tiểu học, em tham gia nhiều hội thi do trường, ngành Giáo dục - Đào tạo cấp thành phố, cấp tỉnh tổ chức như: Học sinh giỏi môn Toán, Olympic tiếng Anh, Viết thư quốc tế UPU, Hội giao lưu kiến thức, Cờ vua, Tiếng hát Sơn ca, Vẽ tranh,... và nhận về nhiều kết quả tốt. Cuối năm học lớp 5, (Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường 1, TP. Cao Lãnh), em được Hội Khuyến học TP. Cao Lãnh khen thưởng 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Mai Phương nói: “Thời gian rảnh trên lớp em tranh thủ để học bài, làm bài tập về nhà nên em có thể nhớ bài rất mau. Do đó em tiết kiệm được thời gian để học thêm các môn khác. Em đọc thêm nhiều sách, báo, giải thêm nhiều bài tập khó mỗi ngày để mở rộng kiến thức”.

Việc tham gia nhiều hội thi, hoạt động, phong trào ở trường cũng giúp Mai Phương có thêm nhiều kiến thức, vốn sống, đồng thời rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp. Vừa qua, khi Sở Giáo dục - Đào tạo phát động Hội thi hùng biện tiếng Anh khối THCS, em tham gia và đạt giải Nhất.

Thầy Lại Quốc Huy - giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Lựu nhận xét: “Trong lớp, đối với bạn bè Mai Phương rất hòa đồng, dễ mến. Trong học tập, ngoài kiến thức nền có sẵn, em còn rất chăm chỉ siêng năng, biết tranh thủ thời gian học tập mọi lúc mọi nơi. Đây cũng chính là bí quyết giúp em có được thành tích học tập tốt như ngày hôm nay”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn