Nâng chất lượng đào tạo hệ giáo dục thường xuyên

Cập nhật ngày: 13/04/2016 13:02:40

Cùng với hệ giáo dục phổ thông (GDPT), hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đặc biệt quan tâm qua việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập”; “Xóa mù chữ”... tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các hình thức học tập đa dạng, góp phần nâng cao trình độ dân trí.


Giáo viên hệ giáo dục thường xuyên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Đề án xóa mù chữ có nhiệm vụ xóa mù, phổ cập giáo dục tiểu học, phát triển Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng... đặc biệt, ưu tiên những nơi còn nhiều khó khăn, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng trực thuộc thực hiện. Tại TX.Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng có 27 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã, được xây dựng theo lộ trình của đề án phục vụ nhu cầu học tập của người dân tại địa phương về các lĩnh vực nông nghiệp, khuyến nông, phổ cập Mầm non, Tiểu học... Năm học 2014 - 2015, mỗi địa phương tổ chức trên 300 lớp học có nội dung liên quan đến văn hóa, kinh tế để cập nhật kiến thức cho người dân; nâng tỷ lệ người biết chữ tại TX.Hồng Ngự lên 98,66%, huyện Hồng Ngự 98,15%, huyện Tân Hồng 98,74%; tỷ lệ huy động học sinh cấp Tiểu học, THCS đều ở mức từ 97 - 100%. Ngoài ra, tại các địa phương, Đề án xóa mù chữ được vận hành rất tốt với việc phổ cập giáo dục các cấp với nhiều hình thức học tập. Hiện tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt 99,70%, 144/144 xã, phường, thị trấn, 12/12 huyện, thị xã, thành phố duy trì chuẩn xóa mù chữ.

Đề án xây dựng xã hội học tập cũng được thực hiện với nhiều hình thức thông qua các phong trào, mô hình của Hội Khuyến học tỉnh, địa phương đã nhận được sự đóng góp tích cực từ các mạnh thường quân, hội viên trong và ngoài tỉnh. Việc đóng góp bằng tiền, hiện vật và trao tận tay học sinh đã góp phần cổ vũ, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc học tập, ngăn chặn tình trạng bỏ học, nghỉ học.

Ngoài các đề án, mạng lưới các cơ sở GDTX cũng không ngừng phát triển. Toàn tỉnh có 12 Trung tâm GDTX cấp tỉnh, huyện, trung cấp nghề - GDTX. Các đơn vị này thực hiện nhiệm vụ GDTX - hướng nghiệp - dạy nghề. Trong năm học 2014-2015, có 117 lớp hệ GDTX cấp THCS, THPT với tổng số hơn 2.500 học viên theo học; đối với cấp THCS, học viên xếp loại trung bình đạt 86,84%, cấp THPT đạt gần 60%.

Hệ GDTX được quan tâm với hàng loạt các biện pháp nâng chất lượng giáo dục do Sở GD&ĐT thực hiện như: tổ chức thao giảng, hội giảng chuyên môn, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; hội thảo các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; tổ chức hội thi giáo viên (GV) dạy giỏi vòng tỉnh ngành học GDTX cấp THPT của 2 môn Vật lý, Hóa học. Các hoạt động này giúp GV có điều kiện tiếp cận phương pháp giảng dạy mới, học tập các kỹ năng của đồng nghiệp, từng bước hoàn thiện bản thân. Qua đó, xuất hiện những tập thể nổi bật như: tập thể Trung tâm Dạy nghề - GDTX huyện Châu Thành nhiều năm liền xếp thứ I, III về tỷ lệ học viên đỗ tốt nghiệp THPT. Sở GD&ĐT còn tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm; bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV toàn ngành, trong đó có GV GDTX theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo lộ trình thực hiện, các đề án sẽ kéo dài đến năm 2020, do đó để đạt các mục tiêu đề ra, Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì, nâng chất lượng hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; thực hiện công tác tư vấn phân luồng HS; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu chuẩn GV các cấp.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn