Huyện Cao Lãnh

Linh hoạt thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục

Cập nhật ngày: 04/11/2015 12:32:00

UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Cao Lãnh vừa tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng GD&ĐT. Tại hội thảo, nhiều vấn đề đã được bàn luận, đóng góp với mục tiêu duy trì, cải thiện hoạt động dạy, học tại các bậc học, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề duy trì học sinh (HS) ra lớp, chất lượng thi tuyển sinh lớp 10.


Học sinh Trường Tiểu học Mỹ Hội 1 (huyện Cao Lãnh) trong giờ học

Thời gian qua, nhiều trường trên địa bàn huyện chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành, giảng dạy HS. Trường THCS Tân Hội Trung thành lập Câu lạc bộ “Búp Sen Hồng”, “Sử học”, “Ước mơ hồng” và kịp thời khen thưởng những HS có thành tích học tập tốt. Để duy trì được hoạt động trên, Ban Giám hiệu trường phân công ca trực, mỗi giáo viên (GV) được khuyến khích học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; Ban Giám hiệu thực hiện dự giờ hàng tháng, kiểm tra sổ sách, hồ sơ GV, thực hiện thao giảng... hàng quý. Xã Phong Mỹ là một trong những địa phương được đánh giá cao trong công tác huy động HS ra lớp. Xã có 7 trường Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non, THCS. Để huy động HS ra lớp, Ban Chỉ đạo phổ cập xã phối hợp Ban giám hiệu các trường, Hội Khuyến học xã rà soát HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ học bổng, sách giáo khoa để các em giảm bớt khó khăn, yên tâm đến lớp. Nhờ phối hợp đồng bộ giữa UBND xã, các trường, đầu năm có 28 HS chưa ra lớp, sau thời gian tìm hiểu nguyên nhân, trực tiếp vận động, đã vận động được 25 em, còn 3 em chưa ra lớp.

Với những giải pháp được thực hiện đồng bộ, Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh là một trong những đơn vị được Sở GD&ĐT đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Năm học 2014-2015, chất lượng giáo dục của huyện được cải thiện đáng kể. Cụ thể, đối với bậc giáo dục mầm non, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra. Được chăm sóc, giáo dục tốt, 100% trẻ đạt chuẩn phát triển trẻ em dưới 5 tuổi. Đội ngũ GV cấp học này được tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạt chuẩn 96,2%, trong đó tỷ lệ GV đạt trình độ trên chuẩn gần 70%. Giáo dục phổ thông đạt được kết quả tốt, tỷ lệ HS hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,97%, THCS đạt 99,9%. 18/18 xã, thị trấn của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Tiểu học đúng độ tuổi, THCS; tỷ lệ HS yếu kém giảm, HS giỏi toàn diện tăng lên.

Bên cạnh những thuận lợi, lĩnh vực GD&ĐT của huyện Cao Lãnh còn đối mặt với những khó khăn như chất lượng thi tuyển vào lớp 10 của HS có điểm chuẩn chưa cao. Điểm chuẩn đầu vào các trường THPT trong kỳ tuyển sinh lớp 10 dao động từ 7 - 13 điểm. Đây là mức điểm chuẩn chưa có tính “đột phá” so với mặt bằng chung của tỉnh. Nguyên nhân do HS chưa có ý thức học tập tốt, GV còn “nương nhẹ” đối với HS cuối cấp, phụ huynh HS chưa quan tâm nhiều đến con em; chưa phối hợp chặt chẽ với GV, nhà trường... Giải quyết vấn đề này, Phòng GD&ĐT đề ra các mục tiêu, giải pháp nỗ lực trong thời gian tới như: phấn đấu nâng điểm chuẩn đối với HS khi dự thi vào các trường THPT qua việc bồi dưỡng HS yếu, kém, HS cá biệt; thành lập các câu lạc bộ, tổ chức thi diễn tập cho HS lớp 9 tại các trường; tạo điều kiện cho GV, HS tham gia các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức, từng bước kéo giảm tình trạng HS bỏ học, nghỉ học; đầu tư tốt cơ sở vật chất từ cấp mẫu giáo, mầm non đến cấp THPT, thu hút HS học tập tại các điểm trường; các trường thực hiện chương trình xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất; phối hợp với Hội Khuyến học huyện thực hiện chương trình hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho HS tại các xã, thị trấn để các em yên tâm đến trường.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn