Đại học Đồng Tháp trao giải Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 29/03/2024 02:55:47

ĐTO - Tối 28/3, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức thi chung kết và trao giải Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 23, năm học 2023-2024.

Trước đó, từ ngày 20 - 26/3/2024, sinh viên các khoa của trường tham gia cuộc thi thi trắc nghiệm bằng hình thức trực tuyến với gần 5.000 lượt tại trang thông tin điện tử https://thitructuyen.dthu.edu.vn.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích, động viên phong trào thi đua học tập cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến của sinh viên, thanh niên của trường


Tiết mục dự thi phần “Chúng tôi là sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp” của đội Khoa Giáo dục thể chất - Sư phạm nghệ thuật

Đêm chung kết, 11 khoa (đội) thi 3 phần: “Chúng tôi là sinh viên Trường Đai học Đồng Tháp” (giới thiệu về khoa, ngành nghề đào tạo, nêu ý nghĩa, mục đích và thông điệp của cuộc thi); “Theo dòng lịch sử” (trả lời câu hỏi trắc nghiệm); “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (mỗi đội chuẩn bị 1 clip giới thiệu 1 tác phẩm về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh). Với nhiều hình thức, các đội đã thể hiện sinh động nội dung các phần thi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên trường.

Nội dung các phần thi gồm những kiến thực cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI…; lịch sử dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp…; những vấn đề liên quan đến đoàn viên, thanh niên…

Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhất cho Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên; giải Nhì cho Khoa Giáo dục tiểu học - Mầm non, giải Ba cho Khoa Kinh tế - Luật, cùng nhiều giải khuyến khích, giải phụ cho các đội còn lại.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn