Cô Trương Thúy Loan vận động, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn

Cập nhật ngày: 25/10/2018 06:24:02

Việc trang bị bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh (HS) các cấp học sẽ giúp các em an tâm trong việc chăm sóc sức khỏe trong suốt năm học. Mô hình vận động hỗ trợ BHYT cho HS khó khăn tại Trường THCS Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự) là 1 trong những mô hình rất ý nghĩa.


Từ nguồn vận động đã trao tặng những suất bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mô hình được cô Trương Thúy Loan - giáo viên bộ môn Văn của Trường THCS Phú Thuận B phát động từ đầu năm học 2016 - 2017. Theo Cô Loan, đầu năm học các em HS khá cao, ngoài trang bị sách giáo khoa, cặp, vở, quần áo gia đình học sinh còn phải tốn nhiều chi phí khác. Năm học 2018 - 2019, tổng chi phí cho các khoản thu của 1 HS gần 1 triệu đồng, trong đó BHYT chiếm gần 50% tổng chi phí (450.000 đồng/suất). Trường hợp, gia đình đông con nhưng không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì đây là áp lực, gánh nặng rất lớn đối với gia đình.

Sau khi được Ban giám hiệu nhà trường thống nhất, cô Loan tiến hành phát động cho các em HS trong lớp đóng góp để hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, cô vận động bạn bè, mạnh thường quân gần xa hỗ trợ nhiều suất BHYT cho các em HS khó khăn của trường.

Không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng gia đình em Lê Thị Quỳnh Như khá khó khăn khi gia đình chỉ có ba là lao động chính với thu nhập không nhiều và không ổn định. Quỳnh Như cho biết: “Ba em đi chở cá thuê, mẹ em thì ở nhà phụ giúp gia đình, em trai học lớp 4. Gia đình em rất khó khăn nên chưa chuẩn bị được BHYT. Nếu có BHYT thì gia đình em sẽ giảm bớt khó khăn và được chăm sóc tốt sức khỏe”.

Được biết, bằng nguồn vận động từ các mạnh thường quân, phụ huynh HS và bạn bè gần xa, 2 năm học qua, cô Trương Thúy Loan đã vận động hơn 40 suất BHYT với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng để trao tặng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm của cô rất đáng được biểu dương.

CHÍ TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn