Mở rộng liên kết đào tạo quốc tế - Thêm cơ hội việc làm dành cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 17/10/2018 15:59:07

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) của nhà trường mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên (SV) của trường được cử đi học, tham gia các dự án nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ các quốc gia như: Liên bang Nga, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Trung Quốc, Thái Lan, Anh và Mỹ. Một số chương trình đào tạo hiện đại đã được thực hiện trên cơ sở HTQT.


Đại diện Trường Đại học Đồng Tháp làm việc với đại diện các trường đại học đến từ Đài Loan

Nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực HTQT trong lĩnh vực đào tạo, phát triển và mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương với các tổ chức quốc tế trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, cùng phát triển, “win - win”; thiết lập quan hệ với các trường đại học uy tín của nước ngoài để hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và SV.

Những năm gần đây, bên cạnh nhu cầu về lao động phổ thông, một nguồn nhân lực luôn “cháy hàng” đó là người lao động có trình độ cao tốt nghiệp các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Văn hóa - Du lịch... Đa phần SV được đào tạo ở những ngành này, dù chưa đến thời điểm tốt nghiệp đã được các đơn vị tuyển dụng phỏng vấn, “đặt hàng” với cơ hội việc làm với tỉ lệ hơn 90%. Một tín hiệu vui là SV các ngành vừa kể trên có thêm nhiều cơ hội lựa chọn làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài phù hợp với nhu cầu và năng lực bản thân.

Từ năm 2017, Trường Đại học (ĐH) Đồng Tháp đã mở rộng chương trình đào tạo quốc tế với Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan) thông qua các chương trình trao đổi SV, đưa SV ĐH năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Anh học chuyển tiếp tại Đài Loan và thực tập tại các công ty, doanh nghiệp Đài Loan... Bên cạnh vốn ngôn ngữ Trung Quốc được tích lũy khi trải nghiệm thực tế, 100% SV sau khi hoàn thành chương trình học chuyển tiếp và thực tập tại Đài Loan đều được các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Qua đó, SV có thêm cơ hội phát triển nếu bản thân muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm việc tại Đài Loan. Bên cạnh, sự liên kết chặt chẽ giữa điều kiện thực tế với việc học tiếp các kiến thức chuyên ngành, SV còn được trải nghiệm thực tiễn, rèn luyện ngôn ngữ, tìm hiểu về văn hóa, phong tục của nước bạn. Một điều đáng trân trọng nữa là nhiều bạn SV còn có thể vừa học vừa làm thêm, vừa nâng cao kĩ năng sống, vừa tự tạo thu nhập trang trải cho việc học tập của mình trên đất nước bạn.

Đến năm 2018, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng qua chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh. Sau khi hoàn thành chương trình hợp tác liên kết đào tạo này, SV được nhận 2 bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, do Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng cấp (giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm học tập bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc) và bằng do Trường ĐH Đồng Tháp cấp (giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm học tập bằng tiếng Anh và tiếng Việt).

Cấu trúc chương trình liên kết đào tạo bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tại Trường ĐH Đồng Tháp và giai đoạn 2 tại Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng. SV cần hoàn thành các môn học cả 2 giai đoạn. Số tín chỉ SV cần hoàn thành ở mỗi giai đoạn tối thiểu là 72 tín chỉ theo chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh.

Chương trình học tại Trường ĐH Đồng Tháp được giảng dạy bằng tiếng Việt, chương trình học tại Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng được dạy bằng tiếng Trung Quốc. Thời gian cư trú của SV tại Đài Loan là 2 năm học liên tiếp, tùy vào thời gian SV đăng ký học và hoàn thành các tín chỉ theo qui định. Mức học phí tại Đài Loan SV cần thanh toán khoảng 2.700 USD/năm học (chi phí làm thẻ cư trú, chi phí ký túc xá cho 2 học kỳ). Chương trình thực tập được cấu trúc linh hoạt tùy theo nhu cầu, điều kiện thực tế và nguyện vọng của SV khi được chọn cơ sở thực tập.

Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh được xây dựng và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2018 - 2019, dành cho SV ngành Quản trị kinh doanh đang theo học năm thứ 1, 2, 3 tại Trường ĐH Đồng Tháp. Đây thực sự là một tín hiệu vui cho SV. Người học ở Trường ĐH Đồng Tháp luôn được quan tâm và tạo điều kiện học tập trong môi trường học thuật thực tiễn, đề cao tính hội nhập và phát triển tối ưu kĩ năng cũng như sự cầu thị của bản thân trước nhu cầu của xã hội, với phẩm chất và năng lực của công dân toàn cầu.

THANH NGUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn