Cần cân đối thời gian học tập cho trẻ trong dịp hè

Cập nhật ngày: 17/06/2016 16:12:11

ĐTO - Hầu hết trẻ em đều mong đến kỳ nghỉ hè để được nghỉ ngơi, vui chơi sau 9 tháng học tập căng thẳng. Thế nhưng, với tâm lý “sợ con thua thiệt” bạn bè, dịp hè lại là lúc nhiều phụ huynh tìm cách cho con tham gia các lớp học bổ sung kiến thức…


Song song với việc học, trẻ cần được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp hè

Muôn kiểu học hè

Theo kế hoạch năm học, những năm gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với giáo dục phổ thông thường bắt đầu trong tháng 8 đến hết tháng 5 năm sau. Như vậy, học sinh thường được nghỉ hè khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, với tâm lý muốn con lúc nào cũng giỏi đã khiến không ít bậc cha mẹ cố ép con học đủ môn theo kiểu nhồi nhét kiến thức.

Mặc dù, mới bước vào kỳ nghỉ hè khoảng hơn 2 tuần, song lịch học thêm của em Trần Minh Triết (9 tuổi, ngụ phường 1, TP.Cao Lãnh) đã được sắp xếp kín các ngày trong tuần. Minh Triết cho biết: “Các ngày thứ 2, 4 và 6, em tham gia lớp học tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ Bông Sen. Sau khi kết thúc buổi học, em phải tranh thủ chạy sang Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi để học thêm lớp dẫn chương trình. Còn các ngày thứ 5, thứ 7 hàng tuần, em phải học thêm lớp đàn Organ. Mỗi tuần em chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật”. Với tần suất và cường độ học dày đặc như vậy, có thể thấy kỳ nghỉ hè của Minh Triết còn vất vả, căng thẳng hơn 2 học kỳ chính thức.

Chị Lâm Thị Hồng Nh. (xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng) có tâm lý lo lắng sợ con không đạt kết quả tốt ở năm cuối cấp. Với lý do đó, chị Nh. cho con đi học thêm các môn Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh... Chị Nh. chia sẻ: “Năm sau, con tôi vào học lớp 12. Sức học của cháu cũng khá nhưng gia đình vẫn muốn cháu được học thêm để bổ sung kiến thức. Bây giờ, ai cũng cho con học hè, con mình không học thì kém so với các bạn”.

Với các trẻ nhỏ, các em được nghỉ hè trong khi cha mẹ vẫn đi làm. Cha mẹ cũng không có nhiều thời gian để trông con hay đưa đón con tới các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vì thế cho con đi học là một giải pháp “quản lý” tốt nhất. Thậm chí, dịp nghỉ hè có nhiều phụ huynh vẫn gửi con vào các trường nội trú, bán trú là vì lý do như thế. Một số trẻ có ông, bà ở quê, nhưng không phải cha mẹ nào cũng an tâm gửi con cho ông, bà vì nhiều lý do: sợ không an toàn, sợ con té sông, sợ ông bà không quản được cháu...

Để có kỳ nghỉ hè bổ ích cho trẻ

Hè là một dịp rất ý nghĩa với trẻ em. Thời điểm này, các em có thể hoàn toàn cách ly sách vở mà không chịu bất cứ sức ép nào. Các em rất thích được cha mẹ cho đi bơi, tắm biển, du lịch, về quê hay đơn giản là được tham gia các lớp ngoại khóa phù hợp... Đồng thời, đây cũng là lúc trẻ có thể học hỏi thêm những kỹ năng sống, tham gia các hoạt động ngoại khóa, năng khiếu mà trẻ thích. Thay vì cho trẻ đi học thêm quá nhiều nơi, cha mẹ có thể cho trẻ tham gia một lớp học ôn lại kiến thức nhưng cần trao đổi trước với giáo viên về lực học của con.

Theo chia sẻ của Thạc sĩ Trần Văn Thọ - Giảng viên Bộ môn Tâm lý học Giáo dục (Trường Đại học Đồng Tháp), trong thời gian con được nghỉ hè, cha mẹ không nên quá khắt khe bắt con học liên tục nhưng cũng đừng nên thả lỏng cho trẻ thích gì làm nấy. Cha mẹ hãy cùng con lên kế hoạch trong thời gian hè để giúp trẻ có kỳ nghỉ đúng nghĩa, tạo hứng thú khi vào năm học mới. Có thể cho con tham gia các câu lạc bộ, trải nghiệm những hoạt động xã hội, hoạt động sáng tạo. Cha mẹ cũng hoàn toàn có thể cho trẻ về quê sống với ông bà trong dịp hè. Điều này vừa giúp gắn bó thêm tình cảm gia đình, vừa để trẻ có dịp tìm hiểu về cuộc sống ở một nơi hoàn toàn mới, quen những người bạn mới, rèn tính tự lập khi ở xa cha mẹ. Những kỹ năng như vậy, cũng quan trọng và cần thiết không kém kiến thức sách vở trong nhà trường.

Để cân bằng thời gian cho trẻ trong dịp nghỉ hè, Thạc sĩ Trần Văn Thọ khuyến cáo: “Trong thời gian này, phụ huynh hãy giúp con giữ nếp sinh hoạt như ngày thường. Chẳng hạn, giờ giấc ăn, ngủ, thức dậy vẫn như trong năm học. Chỉ có điều, thay vì buổi tối trẻ phải ngồi học bài thì dịp hè, trẻ có thể đọc sách, vui chơi, hay cả nhà cùng tranh luận về vấn đề gì đó. Còn buổi sáng thay vì đến trường, các em có thể đi tập thể thao hay giúp mẹ việc nhà...

Để con không quên kiến thức, vào cuối dịp hè, cha mẹ có thể khuyến khích các con ngồi vào bàn học mỗi ngày một vài tiếng đồng hồ. Làm như vậy, trẻ vừa được vui chơi giải trí, vừa thấy mình được tôn trọng và sẽ sẵn sàng học tập với hứng thú mới”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn