Công khai, minh bạch trong thuyên chuyển giáo viên

Cập nhật ngày: 15/06/2016 10:46:04

ĐTO - Thông tin thuyên chuyển giáo viên (GV) được đăng tải công khai trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong nhiều ngày qua để cán bộ, GV có nhu cầu biết. Quy trình nộp hồ sơ, gia hạn hồ sơ cũng được cập nhật thường xuyên để GV có thời gian tập hợp các hồ sơ, giấy chứng nhận, bằng khen các cấp để có cơ sở bảo vệ ý kiến của cá nhân trước Hội đồng xét duyệt. Sau phần chuẩn bị hồ sơ, Sở GD&ĐT mời 150 GV có nhu cầu để gặp trực tiếp hội đồng.


Ứng viên trình bày nguyện vọng tại buổi xét thuyên chuyển

Ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Đây là lần thứ 2, Sở GD&ĐT thực hiện công khai, minh bạch việc thuyên chuyển. Chúng tôi thực hiện rất rõ ràng, theo quy trình. Hội đồng xét thuyên chuyển sẽ nghe tâm tư, nguyện vọng của thầy, cô, hiệu trưởng nhà trường nơi tiếp nhận GV. GV không phải lo chuyện nhờ cậy, tiêu cực...”.

Theo quy trình xét thuyên chuyển trực tiếp, GV có nhu cầu sẽ tập trung thành 1 nhóm, đại diện Phòng Tổ chức Sở GD&ĐT sẽ thực hiện nêu thông tin ứng viên, nhu cầu cần GV của đơn vị, mời ứng viên phát biểu trước hội đồng khi cần thiết.

Việc thông qua hồ sơ, nguyện vọng, lý do thuyên chuyển của GV cũng được thực hiện công khai trên màn hình máy chiếu. Đa số GV có yêu cầu thuyên chuyển là muốn về gần với gia đình, có thai, sinh con, chăm sóc cha, mẹ già... Những lý do này được hội đồng hết sức cân nhắc, bên cạnh những lý do chuyên môn, bằng cấp.

Có những trường chỉ nhận 1 GV, nhưng nhu cầu thực tế cần chuyển của GV đến hơn 5 người. Những trường hợp này được xem xét nhiều lần để đảm bảo tính công bằng. Cô Mỹ Dung - GV Trường THPT Lai Vung 1 xin chuyển về Trường THPT Lai Vung 3, do có chồng và con nhỏ. Sau khi xem xét nguyện vọng, hồ sơ, thủ tục, quy trình, hội đồng đồng ý cho cô Dung chuyển về gần gia đình.

Trường hợp của thầy Nguyễn Quốc Còn - công tác tại Trường THPT Lấp Vò II, cách nhà 20km, mong muốn về Trường THPT Tân Phú Trung để công tác. Sau khi trình bày nguyện vọng, xem xét, hội đồng đã chấp nhận yêu cầu của thầy Còn.

Thầy Còn chia sẻ: “Sở GD&ĐT tạo điều kiện cho tôi dự xét thuyên chuyển. Tôi thấy cách làm này rất công bằng và mong muốn tiếp tục được duy trì...”.

Ngoài một số trường hợp khá đơn giản khi thuyên chuyển cũng có những trường hợp hội đồng phải cân nhắc vì tất cả các điều kiện của cả 2 ứng viên đều ngang nhau. Chẳng hạn, trường hợp thầy Võ Minh Ngà - Trường THPT Đốc Binh Kiều; cô Phan Ngọc Trầm đều nêu nguyện vọng chuyển về Trường THPT Thiên Hộ Dương. Đây là 2 GV giỏi, có nhiều thành tích, có hoàn cảnh gia đình khó khăn vì xa người thân. Các thành viên hội đồng xem xét hết sức cân nhắc để ứng viên không bị thiệt thòi.

Cô Nguyễn Thị Bích Tuyền - GV Trường THPT Châu Thành 2, muốn chuyển về THPT Lai Vung 3 để gần gia đình, tiện việc giảng dạy và chăm sóc con. Cô Bích Tuyền cho biết: “Tôi nghĩ đây là cách làm hay, công bằng. Do đó, nếu không xin chuyển được lần này thì năm sau tôi sẽ tiếp tục nộp hồ sơ...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn