Tọa đàm phát triển du lịch nông nghiệp Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 11/07/2019 12:54:40

ĐTO – Ngày 11/7, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm “Phát triển du lịch nông nghiệp Đồng Tháp” năm 2019. Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm gồm: ông Albert.T.Lieberg – Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, ông Lê Thanh phong – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội đồng bằng sông Cửu Long, bà Nguyễn Thị Vân Hạnh – Trưởng khoa Du lịch Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Tại buổi hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng tỉnh Đồng Tháp có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn vô cùng phong phú, hoạt động doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc; lượng khách, doanh thu du lịch và chất lượng dịch vụ du lịch được tăng cao. Trong đó, du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn bảo tồn và phát huy nét văn hóa độc đáo của địa phương.


Quang cảnh buổi tọa đàm phát triển du lịch nông nghiệp Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung lĩnh vực du lịch có trách nhiệm và phát triển bền vững, cùng với sự kết hợp khai thác nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, văn hóa bản địa đặc trưng, nhằm xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp cũng như tăng thêm giá trị sản phẩm nông sản, tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Nhóm PV CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn