Vài nét về công tác tuyên truyền trong kháng chiến chống Mỹ

Cập nhật ngày: 17/04/2015 14:11:08

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam đã giành chiến thắng không chỉ bằng lực lượng vật chất mà còn ở tinh thần yêu nước, lòng quyết tâm và niềm tin sắt đá vào sự thắng lợi hoàn toàn của cách mạng. Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng làm nên những thành tựu vẻ vang ấy.

Bảo dưỡng Còi báo động. Ảnh: Hoàng Sang

Tuyên truyền miệng trong giai đoạn này được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Việc quán triệt một nghị quyết, một nhiệm vụ chiến đấu có khi tổ chức đơn giản, ngắn ngày, vừa hành quân vừa sinh hoạt, người đi trước nói với người đi sau, quần chúng tuyên truyền cho quần chúng. Đảng đã giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên tác phong công tác quần chúng và quy định cán bộ đi cơ sở thường kỳ để nghiên cứu tình hình thực tế, tuyên truyền kịp thời trong quần chúng nhiệm vụ cách mạng của Đảng.

Các khẩu hiệu tuyên truyền cách mạng như: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”... được viết bằng khổ chữ lớn trên các vách núi, hàng cây, con đường, ở mọi nơi, trở thành quen thuộc, thấm vào tâm trí của mọi người, là phương hướng hành động của người dân miền Bắc trong giai đoạn chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam trên con đường Trường Sơn huyền thoại.

Lực lượng tuyên truyền trong giai đoạn này không bó hẹp ở đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên của Đảng mà được mở rộng trong quần chúng nhân dân, kể cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đảng ta còn chú ý sử dụng khai thác tối đa hình thức tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân học tập, làm theo. Những hành động cách mạng kiên trung, bất khuất được chọn làm tiêu đề của các buổi sinh hoạt chính trị như: theo gương Nguyễn Văn Trỗi, học tập Lê Mã Lương... Ở miền Bắc, các phong trào thi đua vượt mức kế hoạch 5 năm được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát bằng những vần thơ mộc mạc, có sức lay gọi niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của các tầng lớp nhân dân:

 

“Công nhân phất cao ngọn cờ Duyên Hải

Nông dân phất cao ngọn cờ Đại Phong

Quân đội anh hùng phất cao ngọn cờ Ba Nhất

Công nông binh đại thi đua, đại đoàn kết

Chủ nghĩa xã hội nhất định thành công

Bắc, Nam nhất định sẽ thống nhất non sông một nhà”.

 

Đảng đã chỉ đạo, tổng kết, nhân rộng các phong trào ấy, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Như một dòng thác mạnh mẽ, dâng trào, trên tiền tuyến lớn, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền, cán bộ học viên các trường Đảng đã tham gia cuộc tiến công giành thắng lợi cuối cùng.

Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, công tác tuyên truyền đã vượt lên khó khăn, trở ngại, liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng, phục vụ sản xuất và chiến đấu, cùng dân tộc đi trọn vẹn chặng đường cách mạng vẻ vang trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và để lại những dấu ấn khó phai theo thời gian, dù đã 40 năm nhìn lại.

CHÁNH TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn