Lai Vung

Tổ Dân vận khóm, ấp phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 15/04/2015 12:35:30

Mô hình Tổ Dân vận (DV) khóm, ấp được Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung thống nhất thực hiện thí điểm tại: khóm 4, thị trấn Lai Vung; ấp Long Bình, xã Hòa Long và ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng. Sau 1 năm hoạt động, các Tổ DV khóm, ấp này đã có nhiều hoạt động thiết thực tại địa phương.

Tổ DV khóm, ấp đã phát huy được sức dân trong xây dựng cầu, đường nông thôn

Mỗi Tổ DV có 9 - 11 thành viên; cơ cấu đầy đủ thành phần gồm chính quyền, đoàn thể ấp, khóm và công an, quân sự. Các Tổ DV khóm, ấp duy trì họp lệ hàng tháng và tiến hành hoạt động tuyên truyền, vận động người dân trong ấp, khóm thường xuyên, liên tục. Tổ DV nắm bắt tình hình nhân dân, đơn thư khiếu nại tố cáo, tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân..., kịp thời báo cáo cấp ủy để có hướng giải quyết thỏa đáng. Các thành viên trong Tổ DV tích cực vận động người dân tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp xây dựng nông thôn mới, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và nhiều nội dung khác. Đặc biệt, Tổ DV khóm, ấp đã kịp thời tham mưu Chi ủy chi bộ giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn, phức tạp như: giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến phố văn minh; làm hàng rào, cổng ngõ, cột cờ, giữ gìn vệ sinh môi trường; giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ở địa bàn khóm, ấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Năm qua, các Tổ DV khóm, ấp trong huyện Lai Vung đã vận động nhân dân đóng góp làm thủy lợi nội đồng; xuống giống lúa đồng loạt; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ ở xã Long Thắng và Hòa Long với diện tích 315ha; xây dựng trạm bơm điện 4/5 tiểu vùng. Qua đó, góp phần giảm chi phí sản xuất cho nông dân và năng suất lúa được nâng lên. Tổ DV khóm, ấp vận động nhân dân tham gia thực hiện 1 tuyến đường kiểu mẫu (ở thị trấn Lai Vung); làm 8km đèn đường, cột cờ. Trong dịp lễ, Tết có 100% hộ dân trên các tuyến đường này treo cờ. Người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, các Tổ DV đã vận động kinh phí bắc mới 2 cây cầu, trị giá hơn 350 triệu đồng và 850 ngày công lao động; rải đá chống lầy trên 7km đường. Cũng nhờ công tác tuyên truyền, vận động của Tổ DV mà nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn; góp phần thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu về thuế, các loại quỹ, tuyển quân...; vận động mạnh thường quân đóng góp để tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung, khi thành lập Tổ DV thì công tác vận động quần chúng thuận lợi hơn. Việc lãnh, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ có sự tập trung; công tác tham mưu, đề xuất toàn diện hơn và đi vào chiều sâu, giúp cấp ủy nắm sát, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của nhân dân. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của chi bộ đã cơ bản chuyển tải kịp thời đến từng thành viên trong tổ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong ấp, khóm. Tính thiết thực, hiệu quả của công tác DV tiếp tục được khẳng định, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn