Tuổi trẻ Đất Sen hồng hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật ngày: 20/02/2019 15:05:26

ĐTO - Sáng 20/2, tất cả huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Ghi nhận tại một số điểm giao nhận quân cho thấy, tuổi trẻ Đất Sen hồng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 9 động viên tân binh huyện Lai Vung  trước khi lên đường nhập ngũ

Các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 9; Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Lai Vung.

Từ rất sớm, người thân, bạn bè của các tân binh đã có mặt để cùng tham dự lễ giao nhận quân. Ông Trần Văn Bình ở ấp Tân Quý, xã Tân Phước, huyện Lai Vung cho biết: “Tôi có con là Trần Minh Tư (SN 1999) trúng tuyển NVQS đợt này nên sắp xếp công việc để đến tiễn cháu lên đường nhập ngũ. Tôi tin rằng, Quân đội sẽ là môi trường tốt để cháu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tính kỷ luật...và trưởng thành hơn khi xuất ngũ”.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương thăm hỏi, tặng hoa cho tân binh huyện Lai Vung

Chất lượng tân binh về sức khỏe, trình độ đảm bảo theo quy định. Tân binh Nguyễn Quốc Minh (SN 1995) ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung là một trong số nhiều thanh niên nhập ngũ năm nay có trình độ Đại học. Minh tâm sự: “Thực hiện NVQS là trách nhiệm mà mỗi thanh niên phải làm. Học tập, rèn luyện trong môi trường mới, em cũng lo nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Nhiều tân binh của huyện Lai Vung là con duy nhất của gia đình. Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn động viên con an tâm lên đường làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc, bởi bà con hiểu rõ hơn Luật NVQS, lợi ích khi nhập ngũ. Điển hình như gia đình cô Trần Thị Thanh Loan (ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng); ông Nguyễn Viết Lập (ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa)...


Tân binh huyện Lai Vung lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo Trung tá Trần Văn Thum - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy (BCH) quân sự huyện Lấp Vò, các cấp chính quyền, đoàn thể và đơn vị tích cực tuyên truyền về Luật NVQS; quyền lợi, trách nhiệm của thanh niên trong công tác thi hành NVQS...Vì vậy, ý thức của thanh niên và gia đình có sự nâng lên. Nhìn chung, tinh thần tự giác, tự nguyện thi hành NVQS trong thanh niên khá cao; chất lượng tân binh năm nay tiếp tục cao hơn các năm trước.

Ngay từ khi có thông báo trúng tuyển NVQS, nhiều thanh niên ở huyện Lấp Vò đã có dự định, kế hoạch cho tương lai. “Về với đơn vị, em cố gắng chấp hành tốt kỷ luật và phấn đấu, rèn luyện để thành người chiến sĩ giỏi. Thực hiện xong NVQS, em định tham gia đi làm việc ở Nhật Bản vì hiệu quả kinh tế cao. Em nghĩ khi xuất khẩu lao động, đối tượng quân nhân xuất ngũ có nhiều lợi thế về tính kỷ luật, sức khỏe, trình độ... nên được nhà tuyển dụng ưu tiên lựa chọn” - tân binh Ngô Minh Giỏi ngụ ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A tâm sự.

Tại Khu di tích lịch sử Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quảng Cung thuộc ấp An Tài (xã An Phước), huyện Tân Hồng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Theo Ban CHQS huyện Tân Hồng, công tác tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, dân chủ, công khai. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức gặp trực tiếp công dân và gia đình, thực hiện tốt nội dung thăm hỏi, tặng quà, động viên tân binh có gia cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ.


Người thân tham dự và tiễn tân binh huyện biên giới Tân Hồng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Nhiều tân binh của huyện Tân Hồng cho rằng, được khoác ba lô lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không những thể hiện ý chí, bản lĩnh và tình yêu quê hương của tuổi trẻ, mà còn là trường học lớn, môi trường thuận lợi để được rèn luyện và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua những ngày tháng trong quân ngũ.

Tại huyện Tháp Mười, ông Đinh Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện đại diện Hội đồng nhân dân, UBND huyện, gửi đến tân binh lời động viên, khích lệ, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, phát huy truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, hào hùng, anh dũng của quê hương Tháp Mười. Chính quyền địa phương sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, chăm lo để các tân binh yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường mới.


Tân binh huyện Tháp Mười chào tạm biệt người thân

Trong không khí trang trọng đầy khí thế, nhiệt huyết của tuổi trẻ, với quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc, tân binh Nguyễn Khánh Duy ngụ ấp 4, xã Đốc Binh Kiều cho biết: “Khi được gọi nghĩa vụ quân sự, gia đình, bản thân em rất sẳn sàng. Là thanh niên, em nghĩ mình phải có trách nhiệm với Tổ quốc, em sẽ cố gắng phấu đấu, rèn luyện tốt trong môi trường quân đội…”.

Các tân binh nhận được sự khích lệ tinh thần rất lớn từ người thân. Bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ khóm 2, thị trấn Mỹ An cho biết: “Cháu nội tôi khi được gọi nghĩa vụ quân sự, gia đình tôi động viên cháu tham gia đúng thời gian, chăm sóc tốt để cháu đủ sức khỏe, dặn cháu phải chấp hành những quy định, hòa đồng, làm tốt những việc được giao, trở thành người có ích cho quê hương, đất nước…”.  

Theo Ban CHQS TP.Cao Lãnh, năm nay, nhờ làm tốt công tác tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chất lượng một số mặt của tân binh cao hơn năm trước. Cụ thể, tất cả tân binh đều là đoàn viên, trong đó, tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm hơn 12%, độ tuổi tân binh trẻ hơn (độ tuổi từ 18 - 21 chiếm đa số). Đồng thời, công tác bình nghị ở cấp xã, phường và thành phố được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng. Công tác kiểm tra các bước trong quy trình tuyển quân được thực hiện chu đáo.


Đại tá Trịnh Hoàng Phong - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa cho thanh niên TP.Cao Lãnh

Tại TP.Sa Đéc, ông Võ Thanh Tùng - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP.Sa Đéc biểu dương tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ của các tân binh. Đồng thời động viên, kêu gọi các tân binh chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, khắc phục khó khăn; thường xuyên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội cụ Hồ”, “Người công an nhân dân ưu tú”.

Thượng tá Phan Văn Phong - Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Lãnh cho biết: “Quy trình thực hiện công tác tuyển quân được thực hiện theo đúng Hướng dẫn 737 của Bộ Tư lệnh Quân khu. Chất lượng tân binh năm nay cao hơn so với các năm trước, nhất là về trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ thuật, 100% tân binh là đoàn viên. Số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện cao hơn gần 6% so với năm 2018 (91 tân binh tình nguyện). Đồng thời, tình hình tư tưởng, nhận thức của thanh niên năm nay có sự chuyển biến tích cực, tân binh có nhận thức tốt về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.”


Khen thưởng 14 hộ gia đình ở huyện Cao Lãnh có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2019

Tân binh Nguyễn Hoàng Yên (SN 1995), quê xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh cũng hào hứng chia sẻ: “Em đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí nhưng em muốn tham gia nghĩa vụ quân sự để vừa phục vụ đất nước vừa là môi trường để em phấn đấu, rèn luyện bản thân nhiều hơn. Khi viết đơn đăng ký và trúng tuyển đợt này, em rất vui và tự hào. Em quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Các tân binh của TX.Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình nhập ngũ trong tâm trạng lạc quan, khí thế của tuổi trẻ được nối tiếp truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, hăng hái lên  đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Sau khi vào quân trường, các tân binh quyết tâm phấn đấu để tôi rèn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

100% các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều giao quân đạt chỉ tiêu được phân bổ

Cụ thể: TP.Cao Lãnh giao 99 tân binh thực hiện NVQS, 11 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; TP.Sa Đéc giao 86 tân binh thực hiện NVQS, 14 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; TX.Hồng Ngự giao 52 tân binh thực hiện NVQS, 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Cao Lãnh giao 148 tân binh thực hiện NVQS, 19 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Tháp Mười giao 96 tân binh thực hiện NVQS, 15 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Thanh Bình giao 107 tân binh thực hiện NVQS, 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Tam Nông giao 70 tân binh thực hiện NVQS, 10 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Tân Hồng giao 65 tân binh thực hiện NVQS, 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Hồng Ngự giao 105 tân binh thực hiện NVQS, 11 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Lai Vung giao 125 tân binh thực hiện NVQS, 10 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Lấp Vò giao 136 tân bình thực hiện NVQS, 14 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an; huyện Châu Thành giao 111 tân binh thực hiện NVQS, 10 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an.

 

Với phương châm tuyển quân “Tuyển người nào chắc người đó”, hiện Đồng Tháp đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019. 

Năm nay, tỉnh Đồng Tháp tuyển chọn và gọi thực hiện NVQS 1.200 thanh niên, giao quân cho các đơn vị gồm: Trường sĩ quan lục quân 2 (150 thanh niên); Quân đoàn 4 (430 thanh niên); Lữ đoàn Công binh 25 (30 thanh niên); Bộ đội Biên phòng tỉnh (140 thanh niên) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (450 thanh niên). 

Riêng số lượng thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an là 153 thanh niên. Trong số các thanh niên thực hiện NVQS, có 2 đảng viên, 1.198 đoàn viên; 80 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật; 621 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2; 765 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

D.C-C.P-N.A-D.U-N.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn