Tổng kết 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Cập nhật ngày: 11/09/2019 06:35:56

ĐTO - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (CDTNTNH), giai đoạn 1999 - 2019. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, sở, ngành tỉnh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng biểu dương thành tích của các cấp bộ đoàn thời gian qua

Thực hiện CDTNTNH, 20 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng như: Tiếp sức mùa thi; Mùa hè xanh; Hoa phượng đỏ; Kỳ nghỉ hồng hay Hành quân xanh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN), sinh viên hăng hái tham gia. Đến nay, CDTNTNH đã xây dựng 516km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, đắp taly 1.032km đường nông thôn; xây mới 926 cây cầu nông thôn; xây dựng 728km thắp sáng đường quê; xây mới 2.493 căn nhà nhân ái, nhà “khăn quàng đỏ” cho hộ nghèo; tặng 78.075 phần quà, học bổng và 500 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thành tích đáng tự hào của các cấp bộ Đoàn thông qua việc thực hiện CDTNTNH. Để CDTNTNH phát huy thêm hiệu quả trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Tỉnh đoàn tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa của hoạt động tình nguyện và đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức CDTNTNH. Đồng thời tạo điều kiện phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ, trí tuệ ĐV,TN tham gia cùng nhân dân và chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp...

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Tuổi trẻ Đất Sen hồng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, qua thời gian triển khai, hoạt động đã thực sự lan tỏa trong ĐV,TN với những việc làm thiết thực như: lắp đặt 148 Tủ sách Bác Hồ tại các trường Tiểu học và THCS; xây dựng 56 căn nhà nhân ái; thực hiện 22 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; xây dựng 13 cụm dân cư xanh - sạch - đẹp...

Cũng tại chương trình, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của BTV Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao tặng.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn