Tiếp tục duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Cập nhật ngày: 03/12/2020 08:37:09

ĐTO - Hàng năm, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch liên tịch về nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới xuất hiện trong các phong trào thi đua yêu nước.


Một buổi sinh hoạt của Tổ nhân dân tự quản số 10 thuộc ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

Thời gian qua, các cấp ủy đảng có sự chuyển biến tích cực về nhận thức từ hiệu quả đạt được của các mô hình, điển hình được nhân rộng và lãnh đạo tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp chính quyền nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm đối với công tác vận động quần chúng. Đồng thời chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chương trình, dự án, nhân rộng các điển hình tiên tiến được xem là một trong những cách làm hay tạo được sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; gương về người tốt, việc tốt. Các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng; tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh về điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới xuất hiện trong các phong trào thi đua. Điển hình như: mô hình “Tổ Nhân dân tự quản”, “Hội quán nông dân”...

Tiền thân của mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” là mô hình “Tổ an ninh nhân dân”, sau đó đổi tên thành “Tổ dân phòng khuyến học”; “Tổ dân phòng liên kết”. Đến tháng 9/2014, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thống nhất thực hiện thí điểm 36 tổ ở 12/12 huyện, thị xã, thành phố (nay là huyện và thành phố), từng bước phát triển về số lượng, quy mô hoạt động. Đến nay, đã phát triển được 12.587 tổ với 428.018 hộ thành viên, tổ có ít thành viên nhất là 7 hộ gia đình, tổ có nhiều thành viên nhất lên đến 127 hộ gia đình sống liền kề, cùng nhau tự quản các vấn đề ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là thực hiện tốt 2 nhiệm vụ: tham gia tự quản giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng xã hội học tập.

Với phương châm hoạt động “Lấy sức dân, lo cho dân”, “Tổ Nhân dân tự quản” đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách nghĩ, thói quen sinh hoạt và tập quán làm ăn nhỏ lẻ, manh mún thành hình thức “Liên kết, hợp tác và tự quản”. Tinh thần chủ động, tự giác, tự nguyện của người dân dần được hình thành, tác động tích cực đến việc xây dựng tình đoàn kết, tương trợ gắn bó, chia sẻ cùng nhau, góp phần giữ vững an ninh trật tự và công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương ngày càng phát triển, đi vào thực chất.

Cá nhân ông Huỳnh Văn Bé - chủ doanh nghiệp Muối sấy Ngọc Yến ở thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình đã nhiều năm liền duy trì việc hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho 556 người già yếu, neo đơn gặp khó khăn trong tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ mỗi năm hơn là 1 tỷ 334 triệu đồng. Tính riêng từ năm 2016 - 2020, số tiền gia đình ông Bé tài trợ cho công tác an sinh xã hội trong và ngoài huyện trên 5,4 tỷ đồng. Đồng thời, cơ sở đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động địa phương có thu nhập ổn định. Hỗ trợ quỹ Hỗ trợ nông dân huyện 100 triệu đồng để hỗ trợ nông dân sản xuất, tạo thu nhập phát triển kinh tế gia đình. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch liên tịch về việc nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, nhân tố mới tiên tiến, tiêu biểu ở các cấp, ngành, lĩnh vực và cộng đồng Nhân dân tại địa phương. Qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn