Tập trung giải pháp giảm lây nhiễm chéo, giảm số ca nhiễm Covid-19 mới trong khu cách ly

Cập nhật ngày: 04/08/2021 19:42:30

ĐTO – Chiều ngày 4/8, đồng chí Lê Quốc Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là BCĐ) tỉnh dự hội nghị tại thành phố Sa Đéc.


Đồng chí Lê Quốc Phong (giữa) phát biểu tại hội nghị

Theo Tiểu ban Thông tin, Tuyên tuyền, ngày 4/8, toàn tỉnh có thêm 156 ca dương tính (tăng 15 ca so ngày hôm qua). Trong đó, có 50 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 33 ca trong các khu vực phong tỏa; 73 ca trong cộng đồng. Cộng dồn đến nay, Đồng Tháp có 3.594 ca nhiễm Covid-19; đã điều trị khỏi 911 ca; hiện còn 2.612 ca đang điều trị. Các ca bệnh này chủ yếu không triệu chứng, triệu chứng nhẹ (2.420 ca) và triệu chứng trung bình (80 ca)...

Trong ngày, đã tiêm 2.645 liều vắc-xin phòng Covid-19, cộng dồn tỉnh đã tiêm được 83.398/87.020 liều, đạt 95,84% lượng vắc xin được cấp trong đợt 5. Toàn tỉnh đã phê duyệt và chi hỗ trợ 22.844 lao động tự do (tăng 2.223 người so ngày hôm qua), với tổng số tiền trên 34,2 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt hành chính 141 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch (tăng 40 trường hợp so với hôm qua), tổng số tiền 425,5 triệu đồng…

Đồng chí Lê Quốc Phong nhận định, diễn biến dịch vẫn đang phức tạp khi hôm nay tỉnh có số ca nhiễm tăng; các ổ dịch mới tại huyện Hồng Ngự, Tháp Mười chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đánh giá số ca nhiễm trong khu cách ly còn cao, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Tiểu ban liên quan phối hợp BCĐ huyện, thành phố nghiên cứu giải pháp nhằm giảm lây nhiễm chéo, giảm số nhiễm Covid-19 mới thuộc khu vực này. Đồng thời, các địa phương phải tận dụng hết công suất các khu cách ly hiện có, nhưng đảm bảo đúng quy định, trước khi thực hiện mở thêm khu cách ly mới. Tiểu ban điều trị, BCĐ các địa phương cần thực hiện nghiêm các quy trình mới của Bộ Y tế nhằm quản lý chặt các F0 (đã điều trị khỏi) trong thời gian cách ly tại nhà, tránh trường hợp tái nhiễm. Sở Y tế rà soát, đánh giá hiện trạng nhân lực của ngành Y tế trong toàn tỉnh để có phương án điều động nhân sự hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn dịch còn diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại điểm cầu thành phố Sa Đéc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng các Tiểu ban, BCĐ các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ, với quyết tâm cao trong tầm soát, sàng lọc F0, F1. Các Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống Covid-19 tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Nhấn mạnh tinh thần không chủ quan, lơ là, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tầm soát các trường hợp F0 trong cộng đồng, giảm nguy cơ lây lan dịch. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thông điệp 5K của Bộ Y tế. Về công tác tiêm vắc-xin, đồng chí Trưởng BCĐ tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 – 2022. Đồng thời, đề nghị các địa phương phải nhanh chóng triển khai thực hiện kế hoạch này, song song với công tác chống dịch tại địa bàn…

P.LỘC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn