HUYỆN LẤP VÒ

Nhanh chóng xét nghiệm tầm soát các khu vực có nguy cơ cao

Cập nhật ngày: 04/08/2021 15:05:57

ĐTO - Ngày 4/8, tại Huyện ủy Lấp Vò, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến làm việc với lãnh đạo huyện Lấp Vò về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lấp Vò, ngày 24/6, huyện Lấp Vò có ca F0 đầu tiên tại xã Tân Khánh Trung; đến nay, đã có 241 ca F0 trên địa bàn huyện. Các xã có số ca mắc nhiều là Tân Khánh Trung, Long Hưng B, Long Hưng A..., các ca mắc chủ yếu liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và công nhân các công ty ở TP Sa Đéc. Trung tâm Y tế huyện, xã đã nhanh chóng truy vết được 735 F1, 2.024 F2, các trường hợp đã truy vết được quản lý, cách ly y tế đảm bảo theo quy định. Để chủ động tầm soát, truy vết F0 trong cộng đồng, huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức tầm soát, xét nghiệm cho 9.500 người ở các khu vực, địa điểm và đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn huyện. Đáng lo ngại, trong 2 ngày (1-2/8), qua test nhanh, tại xã Bình Thành xuất hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tại khu vực chợ Vàm Cống). Huyện đã chỉ đạo thực hiện xét nghiệm RT-PCR tại chợ Vàm Cống 21 mẫu gộp với 208 người; đã tạm dừng hoạt động chợ Vàm Cống và tổ chức phong tỏa khu vực Vàm Cống. Dự kiến xét nghiệm tầm soát RT-PCR trong toàn khu vực trong ngày 4/8/2021.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng trong buổi làm việc với huyện Lấp Vò

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng yêu cầu lãnh đạo huyện Lấp Vò phải nhanh chóng xét nghiệm tầm soát các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn huyện. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đồng thời, đề nghị, huyện Lấp Vò cần có kế hoạch toàn diện hơn để xét nghiệm tầm soát toàn huyện; xây dựng kịch bản, phương án đối với trường hợp có nhiều ca nhiễm Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống diễn biến dịch theo chiều hướng xấu trên địa bàn; cố gắng truy vết, phát hiện và “tách” F0 ra khỏi cộng đồng càng nhanh, càng tốt. Phát huy vai trò của Tổ tự quản gắn với xây dựng, giữ vững những “vùng xanh” - vùng không có ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Quan tâm trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Lãnh đạo huyện cần nắm chắc diễn biến dịch bệnh và tình hình dư luận trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch...

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn