Tập trung chăm lo đời sống thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ

Cập nhật ngày: 27/07/2016 16:20:00

ĐTO - Ông Bùi Thành Nhơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Đồng Tháp.

PV: Ông cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện các chế độ ưu đãi, cũng như phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh?

Ông Bùi Thành Nhơn (B.T.N.): Những năm qua, các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công không ngừng được cải thiện nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đối với Đồng Tháp, qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn trong 2 năm 2014-2015, nhìn chung các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Tính đến nay, Đồng Tháp đã công nhận được trên 55 ngàn đối tượng chính sách, hiện còn sống trên 23 ngàn người và đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên 13 ngàn đối tượng. Bên cạnh những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước không ngừng được nâng lên nhằm cải thiện đời sống người có công, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả to lớn, phát huy được sức mạnh của toàn xã hội tham gia, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng chăm sóc người có công”.

Từ những việc làm cụ thể và thiết thực, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đạt được những kết quả quan trọng như: đến nay toàn tỉnh vận động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 137,5 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 15.287 căn nhà tình nghĩa (xây dựng 11.569 căn, sửa chữa 3.718 căn), với tổng số trên 274 tỷ đồng; hỗ trợ đời sống được 4.967 suất, với tổng số trên 21,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện còn sống 118 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tất cả các mẹ đều được các đơn vị và cá nhân nhận phụng dưỡng đến cuối đời, với mức phụng dưỡng hàng tháng từ 500.000 đồng trở lên. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7) và Tết Nguyên đán, ngoài các đối tượng được tặng quà theo quy định của Trung ương, tỉnh và huyện đã trích ngân sách và vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách còn lại, với tổng số trên 8 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú đạt 98%...

PV: Những nỗ lực của ngành trong việc tháo gỡ những khó khăn, giải quyết thủ tục cho người có công được hưởng chế độ?

Ông B.T.N.: Nhìn chung, Đồng Tháp cũng giống như các tỉnh khác trong toàn quốc luôn gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ công nhận đối với những trường hợp người có công không còn hồ sơ, giấy tờ gốc theo quy định chứng minh có bị thương, hy sinh hoặc bị địch bắt tù đày trong quá trình hoạt động cách mạng. Qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, trên địa bàn tỉnh hiện còn 157 trường hợp người có công chưa được xem xét công nhận do không còn hồ sơ, giấy tờ gốc theo quy định. Ngành LĐ,TB&XH đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan cấp trên đã tháo gỡ giải quyết công nhận được 15 trường hợp; hoàn chỉnh xong hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 53 trường hợp; hướng dẫn người có công và thân nhân tiếp tục lập hồ sơ 24 trường hợp; còn lại 65 trường hợp không đủ điều kiện giải quyết chế độ theo quy định.

PV: Ngành LĐ,TB&XH đang tập trung những vấn đề gì liên quan đến thương binh, liệt sĩ?

Ông B.T.N.: Đối với lĩnh vực thương binh, liệt sĩ và người có công, ngành LĐ,TB&XH sẽ tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm: phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016) như: thăm, tặng quà đối tượng chính sách từ nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các đơn vị tài trợ; phối hợp tổ chức lễ cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia vào Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tháp Mười; viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; tổ chức cúng giỗ các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ; thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào ngày 26/7,... Sở phối hợp với Phòng LĐ,TB&XH huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng sau tổng rà soát thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành công tác điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch của Cục Người có công...

PV: Xin cám ơn ông!

Thành Nam (Thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn