Truy điệu, cải táng 87 hài cốt liệt sĩ

Cập nhật ngày: 27/07/2016 15:10:39

ĐTO - Sáng 27/7, UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ truy điệu, cải táng 87 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông.

Đến dự lễ truy điệu có đồng chí Thiếu tướng Phan Hoàng Thụ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 Quân khu 9; lãnh đạo tỉnh Pô-Sát, tỉnh Prây-Veng (Campuchia); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương trong tỉnh và thân nhân liệt sĩ.


Truy điệu, cải táng 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia

Những hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Camphuchia được Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm tìm kiếm, cất bốc và quy tập được trên địa bàn 2 tỉnh Prây-Veng và Pô-Sát (Campuchia) trong mùa khô 2015-2016. Trong 87 bộ hài cốt được cải táng lần này, có 63 hài cốt là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ Quốc tế trên đất bạn Campuchia.


Đón hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ Quốc tế cao cả trong thời kỳ chiến tranh trên đất Camphuchia, đã góp phần đem lại hòa bình hạnh phúc cho đất nước và nhân dân Campuchia, cũng như vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ đến công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, các đại biểu đã lần lượt đặt vòng hoa, dâng hương trước vong linh của các liệt sĩ và lần lượt tiễn các liệt sĩ đến nơi yên nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn