Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/08/2015 11:37:26

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, hàng năm, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và sâu rộng trong nhân dân; tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc huyện, củng cố Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ.


Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn - Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen
cho quần chúng có thành tích xuất sắc về bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sự đóng góp của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ là bước phát triển mới trong xây dựng “Nền an ninh nhân dân” và “Thế trận an ninh nhân dân”; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Qua 10 năm, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sôi nổi, hiệu quả, thiết thực đã thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần làm chủ trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong 10 năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn của các ban, ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có nhiều chuyển biến tích cực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng. Hiện có 14 mô hình hoạt động góp phần phòng, chống tội phạm hiệu quả, giải quyết ổn nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở... Điển hình như mô hình “Gắn biển số điện thoại Công an xã, phường, thị trấn nơi công cộng”; “Đội Dân phòng đảm bảo ANTT vùng nuôi thủy sản”; “Đội Dân phòng đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh”; Câu lạc bộ xe mô tô khách phòng, chống tội phạm “Vì sự bình yên cuộc sống”; “Tổ Dân phòng bến thủy nội địa”; “Tổ giáo dục vận động, cảm hóa đối tượng vi phạm và các biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật”; “Chốt dân phòng đảm bảo ANTT”... Các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ ANTT; có hàng ngàn tin của người dân cung cấp có giá trị phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm; nhiều quần chúng không ngại nguy hiểm đến tính mạng tham gia cùng với lực lượng Công an phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa phương, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, kích động chống phá của các thế lực thù địch, giữ ổn định trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ công tác tuyên truyền, vận động, hàng năm quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trong tỉnh trên 1.300 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra, xử lý trên 1.000 đối tượng.

Thời gian tới, tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Do đó, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho nhân dân trước những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; các phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả tác hại của tội phạm, tệ nạn xã hội để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; mạnh dạn tố giác tội phạm và tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT.

Gia Bảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn