Công an Đồng Tháp

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Cập nhật ngày: 19/08/2015 11:34:39

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với lực lượng vũ trang trong tỉnh, lực lượng Công an Đồng Tháp đã dũng cảm chui sâu vào hang ổ của địch, diệt ác phá kềm, bám đất, bám dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ xây dựng phát triển lực lượng bảo vệ an toàn cơ quan đầu não của tỉnh, chính quyền và nhân dân.


Công an tỉnh Đồng Tháp đón nhận Huân chương Quân công hạng nhì

Trực tiếp chiến đấu với bộ máy tình báo gián điệp của Mỹ và bọn phản động tay sai, cùng toàn quân, toàn dân đánh bại âm mưu “phá hoại Hiệp định Giơnevơ” và các chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ. Tiêu biểu trong giai đoạn này là trận đánh ở tiệm ăn Á Đông, khách sạn Tân Lợi nằm ở trung tâm thị xã Cao Lãnh, tiêu diệt và làm bị thương 81 tên địch. Đây là trận đánh mở màn cho phong trào bình định, đánh vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, là trận tiêu diệt địch ngay tại sào huyệt của chúng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lợi dụng đời sống kinh tế, xã hội còn muôn vàn khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại, bọn phản động đẩy mạnh hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, lực lượng Công an tỉnh đã bước vào cuộc chiến đấu mới với tinh thần chủ động truy bắt bọn tàn quân, triệt xóa bọn phản động trong ngụy quân, ngụy quyền; phối hợp phát hiện, bóc gỡ nhiều đối tượng gián điệp xâm nhập; làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức đổi mới toàn diện các mặt công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác công an trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia”, “Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm”, “Chương trình hành động phòng, chống ma túy”. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, phản động, gián điệp đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực. Tập trung tấn công trấn áp tội phạm; làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện, điều tra xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng. Cụ thể đã điều tra, khám phá 15.440 vụ phạm pháp hình sự, 9.144 vụ vi phạm về kinh tế, bắt giữ 504 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, 1.580 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Công tác điều tra khám phá tội phạm đạt tỷ lệ cao, trong đó các vụ án rất nghiêm trọng trở lên đạt trên 90%, đẩy lùi tệ nạn xã hội, không để oan sai, sót lọt tội phạm.


Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp giúp dân phòng, chống lũ lụt

Cùng với quá trình chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân Đồng Tháp luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển lớn mạnh không ngừng. Hầu hết cán bộ, chiến sỹ luôn thể hiện lòng trung thành, không ngại gian khổ, giữ vững ý chí tiến công địch, đoàn kết nhất trí, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy phục vụ nhân dân, dũng cảm, mưu trí, liêm khiết của cán bộ, chiến sĩ được nhân dân khen ngợi và quý mến, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy tinh nhuệ và hiện đại.

Ghi nhận những thành tích đạt được qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Đồng Tháp đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao những cống hiến và thành tích to lớn. Lực lượng Công an Đồng Tháp vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 8 tập thể, 10 cá nhân; 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 73 lượt đơn vị được tặng Huân, Huy chương các loại; 28 lần Công an tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 41 lượt tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 80 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại, được UBND tỉnh, Bộ Công an khen thưởng.

Thanh Phong

Cách đây 70 năm, ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được hình thành. Ở miền Bắc thành lập Sở Liêm phóng, Trung bộ thành lập Sở Trinh sát và ở Nam bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Mặc dù tên gọi ở 3 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên đều có chung nhiệm vụ trấn áp tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Kể từ đó ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân.

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn