Nhiều mô hình điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả thiết thực

Cập nhật ngày: 27/12/2016 06:46:01

ĐTO - Qua 10 năm (2006 – 2016) triển khai thực hiện mô hình, cách làm mới, toàn tỉnh đã nhân rộng 207 mô hình điển hình tiên tiến mang lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu.


Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao lợi nhuận cho nông dân

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình đem lại hiệu quả, nhất là các mô hình trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Nhiều mô hình trở thành điểm sáng trong thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến nông sản. Với phương châm “Hợp tác - liên kết - thị trường” đã có một số mô hình tác động tích cực đến nhận thức của người dân và mang lại hiệu quả bước đầu như: mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại” của Hợp tác xã Tân Cường, Hợp tác xã Phú Lợi; mô hình “Lúa hữu cơ” của nông trại Tâm Việt... được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Đối với Đề án phát triển du lịch tỉnh, bên cạnh du lịch sinh thái, du lịch về nguồn và du lịch tâm linh, đã xuất hiện một số mô hình du lịch trải nghiệm, hấp dẫn du khách như: “Du lịch cộng đồng lưu trú” TP.Sa Đéc; “Tham quan du lịch trải nghiệm tại vườn xoài” xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh; “Phụ nữ với văn hóa du lịch, dịch vụ” ở Đồng Sen, Tháp Mười; “Đoàn viên, thanh niên tham gia làm cộng tác viên hướng dẫn du lịch” Vườn Quốc gia Tràm Chim. Thông qua các mô hình từng bước khai thác thế mạnh và quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách, tăng thêm thu nhập cho người dân.

Nhiều mô hình điển hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính hiệu quả đã góp phần tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, chính quyền phục vụ nhân dân. Điển hình là hoạt động của mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh - điểm mới thực hiện thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn, tiết kiệm được chi phí thời gian, rút ngắn trình tự, thời hạn giải quyết hồ sơ cho người dân, nhất là doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời từng bước nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Trong phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đã huy động sự đóng góp về nhân lực, tài lực và vật lực của các tổ chức, cá nhân tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp. Tiêu biểu như ông Võ Minh Tấn ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự hiến 2.430m2 làm đường; ông Phạm Thanh Liêm, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, đã hiến tặng và vận động trên 2 tỷ đồng cất nhà, sửa chữa nhà cho hộ nghèo... Qua đó làm thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân từ trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước sang chủ động tham gia tích cực, góp phần nâng cao số lượng địa phương trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhìn chung, thông qua các mô hình, điển hình tiên tiến góp phần chuyển dịch lao động trong nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giảm chi phí và giá thành sản phẩm, liên kết tiêu thụ được với các doanh nghiệp đưa sản phẩm xuất khẩu trong và ngoài nước. Đồng thời, huy động được nhiều nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động dạy nghề, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa, tình thương... tạo được sự đồng thuận xã hội, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế phát triển.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn