Phường Tân Quy Đông

Nghề trồng hoa kiểng tiếp tục phát triển

Cập nhật ngày: 24/04/2015 05:32:13

Đảng bộ phường Tân Quy Đông (TP.Sa Đéc) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy đến dự. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Tân Quy Đông đã thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong sản xuất nông nghiệp, nghề trồng hoa kiểng - ngành hàng chủ lực của địa phương tiếp tục phát triển nhanh. Nông dân đã chuyển đổi được 270ha đất sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế thấp sang trồng hoa kiểng. Đầu ra của hoa kiểng ngày càng mở rộng, hàng năm cung ứng cho thị trường trên 8,1 triệu cây, giỏ hoa kiểng các loại. Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo củng cố, kiện toàn Hợp tác xã hoa kiểng. Nghề trồng hoa kiểng góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển, đáng chú ý là các cơ sở đan giỏ, bội và phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh hoa kiểng hoạt động hiệu quả.

Hoa kiểng ở phường Tân Quy Đông

Cơ sở hạ tầng phát triển ngành du lịch được quan tâm đầu tư xây dựng với công trình đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao; khu hoa kiểng (rộng 5,7ha)... Bước đầu, nhân dân phát huy được tính năng động, sáng tạo, tham gia thực hiện có hiệu quả một số mô hình sản xuất hoa kiểng kết hợp tham quan du lịch. Phường Tân Quy Đông đã xuất hiện nhiều mô hình gắn kết trực tiếp với mục tiêu xây dựng Sa Đéc trở thành phố hoa như: “Nông dân sản xuất hoa kiểng kết hợp vệ sinh môi trường”, “Nhà tôi xanh, sạch, đẹp”..., thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia; góp phần phát triển sản xuất hoa kiểng, nâng tầm giá trị của Làng hoa Sa Đéc. Nổi bật là Câu lạc bộ “Hướng dẫn viên trẻ” hoạt động ngày càng hiệu quả. Câu lạc bộ này giới thiệu, hướng dẫn nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan Làng hoa Sa Đéc. Trong nhiệm kỳ tới, Tân Quy Đông sẽ mở rộng diện tích trồng hoa kiểng (phấn đấu tăng lên 300ha); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến và liên kết sản xuất, tiêu thụ hoa kiểng. Vận động và định hướng nhân dân tham gia cùng Nhà nước phát triển sản xuất hoa kiểng theo yêu cầu thị trường kết hợp tham quan du lịch.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn