Họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long

Cập nhật ngày: 01/11/2020 07:21:38

ĐTO - Sáng ngày 31/10, tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò), Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long (10/1970 - 10/2020). Đến dự về phía tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Về phía tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng các đồng chí nguyên cán bộ, nhân viên và đại diện thân nhân gia đình các đồng chí nguyên cán bộ, nhân viên Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (ngồi hàng ghế đầu tiên, bên trái) và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón (ngồi hàng ghế đầu tiên, bên phải) dự buổi họp mặt

Phát biểu trong buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và của các thế hệ cha ông đi trước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, tích cực phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh để vươn lên phát triển và đạt kết quả tốt trên nhiều mặt. Buổi họp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ, nhân viên Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long ôn lại truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào về các thế hệ cán bộ Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long đã cống hiến trí tuệ, xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí ấm áp, thắm đượm nghĩa tình, đồng chí Nguyễn Sơn Tùng - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu ôn lại truyền thống quá trình hình thành và hoạt động của Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long. Cách đây 50 năm, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt bởi chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mỹ. Đặc biệt, cuối năm 1969, đầu năm 1970, Đảng bộ và Nhân dân vùng Lấp Vò gặp vô vàn khó khăn, chiến trường bị chia cắt, địch tăng cường bình định đánh phá cơ sở của ta, lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề… Từ tình hình trên, cuối năm 1970, Tỉnh ủy Vĩnh Long ra nghị quyết thành lập Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long, bám trụ tại vùng Lấp Vò.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng quà cho các đồng chí nguyên cán bộ, nhân viên của Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long

Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long do đồng chí Trần Thái Bửu làm Trưởng Phân ban; các đồng chí Phạm Phi Hùng và Võ Thị Việt giữ vai trò Phó trưởng Phân ban. Phân ban có nhiệm vụ thay mặt Tỉnh ủy chỉ đạo phong trào cách mạng vùng Lấp Vò, phân công cán bộ bổ sung cho các huyện; cùng các đồng chí ở địa phương phát động phong trào cách mạng trong quần chúng, gầy dựng cơ sở, phát triển lực lượng vũ trang huyện, xã, tổ chức đánh địch, giữ vững căn cứ cách mạng. Suốt quá trình hoạt động từ cuối năm 1970 - 1974, Phân ban đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân các huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và TX.Sa Đéc (nay là TP.Sa Đéc) anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Lãnh đạo 2 tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và đại biểu dự họp mặt chụp ảnh lưu niệm

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho các đồng chí nguyên cán bộ, nhân viên của Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long và đại diện thân nhân gia đình các đồng chí nguyên cán bộ, nhân viên Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác