Cùng nhau san sẻ với miền Trung

Cập nhật ngày: 28/10/2020 10:05:18

ĐTO - Những ngày qua, các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai đã khiến nhiều người trong nước và trên thế giới cảm thấy vô cùng xót xa, đau lòng.


Người dân Đất Sen hồng Đồng Tháp vận chuyển hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung

Cảnh sạt lở làm hy sinh nhiều cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hết sức thương tâm; nước lũ làm sập, nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà; không khí tang thương giữa lúc trời mưa, bão, lũ lụt làm cho tất cả chúng ta ngậm ngùi, thương tiếc.

Cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn giữa dòng nước lũ, càng làm cho nhiều người cảm thấy rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến “khúc ruột” miền Trung phải gánh chịu hậu quả của thiên tai vô cùng lớn.

Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, mỗi khi ở đâu trên đất nước hình chữ S này gặp khó khăn thì nghĩa đồng bào được thể hiện bằng sự đoàn kết, gắn chặt tình cảm, tinh thần san sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới thấy từng người biết “Nhường cơm sẻ áo”, “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”. Cuối cùng, đó là tinh thần đoàn kết giữa người với người để vượt qua mọi nghịch cảnh.

Thiên tai xảy ra, ai cũng đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt của chúng ta.

Ngành bưu điện Việt Nam nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ miền Trung; người có tầm ảnh hưởng trong xã hội đứng ra kêu gọi vận động hàng tỷ đồng cứu trợ người dân; nhiều cá nhân, cộng động doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ tiền, những loại hàng hóa thiết yếu.

Đất Sen hồng Đồng Tháp cũng như các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, một lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã phát động kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh của miền Trung đang gặp thiên tai với tổng số tiền quyên góp hàng tỷ đồng và còn đang tiếp nhận.

Càng cảm động hơn trước tấm chân tình của người dân Đất Sen hồng Đồng Tháp về việc học sinh đập heo đất gom tiền ủng hộ; người góp công, góp sức, hiện vật để gói hàng ngàn đòn bánh tét; nhiều người vận động hàng trăm tấn quà... để vận chuyển nhanh chóng đến đồng bào miền Trung đang bị thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra.

Tất cả cùng đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Từ cán bộ, chiến sĩ công an đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp... quyên góp tiền, hàng hóa giúp đỡ đồng bào đang gồng mình chống chịu với thiên tai. Có người thì thầm lặng vận động quần áo đã qua sử dụng, các mặt hàng nhu yếu phẩm khẩn trương chuyển đến trao tận tay người dân các tỉnh miền Trung đang gặp khó khăn.

Người dân miền Trung vẫn đang rất cần sự chung tay san sẻ, giúp đỡ của mọi người để sớm vượt qua khó khăn mất mát quá lớn do thiên tai gây ra.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác