HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN LAI VUNG

Gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật ngày: 20/07/2017 06:00:46

ĐTO - Nhiều năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lai Vung luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiều phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Ông Nguyễn Chí Thành bên vườn cam xoàn của gia đình

Hội CCB huyện Lai Vung hiện có 1.103 hội viên, với bản lĩnh của người lính “cụ Hồ”, trong cuộc sống đời thường, hội viên CCB trên địa bàn huyện luôn nên cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo.

Theo ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch Hội CCB huyện Lai Vung, nhiệm kỳ qua, nhiều hội viên CCB tham gia xây dựng và thực hiện đạt hiệu quả các mô hình CCB làm kinh tế, tiêu biểu như: Tổ liên kết làm vườn Hội CCB xã Long Hậu, Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố xã Hòa Long, Tổ góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình xã Tân Hòa,... nhiều hội viên CCB làm kinh tế giỏi có thu nhập hàng năm trên 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chí Thành (SN 1950) ngụ ấp Tân An, xã Tân Thành là một trong những hội viên CCB điển hình cho tinh thần “khó khăn nào cũng vượt qua” của người “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Là thương binh 4/4 và mang trong mình những di chứng do chiến tranh để lại nhưng ông Thành quyết tâm vượt lên tất cả bằng ý chí của người chiến sĩ cách mạng.

“Sau giải phóng, tôi trở về quê làm kinh tế với 2 bàn tay trắng. Cuộc sống khó khăn, vất vả không kể hết, nhưng nghĩ mình là lính Cụ Hồ, chuyện chết - sống trên chiến trường tôi còn không sợ, lẽ nào lại không thoát được cái nghèo. Thế nên tôi cố gắng học hỏi cách làm kinh tế đạt hiệu quả. Đến nay, chỉ với 4 công vườn trồng cam xoàn đã mang lại cho gia đình tôi thu nhập cả trăm triệu đồng, giúp kinh tế gia đình cải thiện nhiều. Tôi cũng dạy dỗ 5 đứa con thành người, có công việc ổn định, là công dân tốt của xã hội” - ông Thành tâm sự.

Ngoài giúp nhau làm kinh tế, nhiều hội viên CCB còn gương mẫu, tích cực đi đầu trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế khác của địa phương.

Từ năm 2012 - 2017, đã có 76 cây cầu được bắc mới và trên 100km đường trên địa bàn huyện Lai Vung được hội viên CCB tham gia sửa chữa, nâng cấp, tổng số tiền hội viên CCB vận động được hơn 13,7 tỷ đồng. Đặc biệt, với tinh thần “tương thân, tương ái” và tình đồng đội sâu sắc, nhiều hội viên CCB tham gia tích cực các hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ cho những hội viên còn khó khăn.

Trong 5 năm qua, hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương và nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây mới với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng. Hội CCB huyện Lai Vung còn chủ động phối hợp với Hội CCB Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 400 hộ nghèo, khó khăn (trong đó có 125 gia đình hội viên CCB).

Song song đó, nhiều hội viên CCB còn là “mạnh thường quân” quen thuộc của các phong trào an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tiêu biểu như ông Quang Minh Đức - hội viên CCB xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Tham gia cách mạng từ rất sớm, hòa bình lập lại, ông Đức trở về đời thường với một bên chân bị mất. Ông cùng vợ phải vượt qua nhiều khó khăn mới xây dựng được cuộc sống kinh tế tương đối ổn định và nuôi 3 người con ăn học. Khi cuộc sống vừa tạm ổn, ông Đức lập tức “bắt tay” vào việc giúp đỡ cho người già neo đơn và học sinh nghèo từ chính số tiền trợ cấp thương binh hạng ¾ của mình.

Hiện tại, ông Đức là “người cha tinh thần” của 27 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện Lai Vung.

Ông Đức chia sẻ: “Xem ti vi, thấy hoàn cảnh nhiều cháu học sinh rất đáng thương mà vẫn cố gắng vươn lên học giỏi, nên tôi chủ động tìm đến hỗ trợ tiền hàng tháng giúp các cháu vượt qua khó khăn, được học hành đến nơi, đến chốn thì sau này tương lai các cháu sẽ ổn định hơn. Mình giúp trong khả năng của mình, sinh viên thì tôi hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, học sinh thì từ 900.000 đồng - 1.350.000 đồng/năm”.

Những đóng góp thiết thực trên của lực lượng hội viên CCB huyện Lai Vung góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của người “Bộ đội Cụ Hồ” trên “mặt trận mới”. Dù ở thời chiến hay thời bình, những người “lính Cụ Hồ” vẫn luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn