Gần 200 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt

Cập nhật ngày: 19/07/2017 15:11:23

Đó là thông tin được Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại buổi Gặp mặt biểu dương đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong quân đội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, diễn ra sáng nay 19/7 tại Hà Nội.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, ân cần thăm hỏi và trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi gặp mặt

Tới dự chương trình, có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; các đồng chí Đại tướng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng: Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Chiêm; Trung tướng Trần Đơn.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Lê Chiêm cho biết, thời gian qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội.

Theo đó, đến nay, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 951.163 hài cốt liệt sĩ; xác minh tên, tuổi, quê quán và bàn giao về địa phương, gia đình nhiều hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Từ năm 2007 đến nay, các đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ và huy động các nguồn đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 618 tỷ đồng; xây dựng hơn 13.500 Nhà tình nghĩa; tạo việc làm cho hơn 30 trường hợp là vợ, con liệt sĩ, con thương binh.

"Ở thời điểm hiện tại, cả nước có hơn chín triệu người có công. Trong đó, gồm 127 nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gần 1,2 triệu liệt sĩ. Đáng chú ý, có gần 200 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cùng hàng triệu thương, bệnh binh", Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Chiêm đề nghị cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng các cấp của QĐND Việt Nam quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội.

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm vững tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, quân đội, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu giúp Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành đồng bộ các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tại chương trình, đồng chí Ngô Xuân Lịch đã ân cần thăm hỏi, trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng 160 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng quân đội vững mạnh, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

LINH PHAN (NDĐT)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn